Cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Điện Biên và Sơn La

Ngày 4/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp cho người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La, nơi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét và mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 7 đến nay.
Chú thích ảnh
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Điện Biên trao hàng cứu trợ cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Tổng mức cứu trợ trị giá gần 665 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa thiết yếu, được trích từ nguồn vận động ủng hộ ứng phó với thiên tai, thảm họa của Trung ương Hội, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người chết, bị thương, thiệt hại về nhà ở, lương thực và sinh kế.

Cụ thể, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình. Tỉnh Sơn La được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình.

Việc cứu trợ thể hiện tinh thần nhân đạo, kịp thời chia sẻ khó khăn, góp phần giúp đồng bào vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng triển khai thêm các hoạt động hỗ trợ khi cần thiết.

Theo báo cáo của địa phương, từ ngày 26 - 27/7, tại tỉnh Sơn La và đầu tháng 8 tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo UBND tỉnh Sơn La, địa phương này liên tiếp hứng chịu 5 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó 3 đợt gây hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh Sơn La có 5 nhà bị cuốn trôi và nhiều tuyến đường xã Phúng Bánh bị sạt lở, ách tắc; Quốc lộ 12 đoạn qua các xã Bó Sinh, Mường Lầm, Sông Mã ngập 1,2 - 1,6m; một số cầu treo bị cuốn trôi tại các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ, Mường Lầm. Có 14 bản bị cô lập tại các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ. Đặc biệt, tình trạng sụt lún đất tại tiểu khu Quyết Thắng (xã Mai Sơn) đã ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, gây tâm lý hoang mang cho người dân. UBND tỉnh Sơn La vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 14 xã trọng điểm.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Điện Biên trao hàng cứu trợ cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, ở tỉnh Điện Biên đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực, gây thiệt hại nặng về người, tài sản của nhân dân và nhà nước. Trong đó, mưa lũ, sạt lở đã khiến 10 người thiệt mạng, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại; hơn 200 ha hoa màu bị ngập, cuốn trôi. Các tuyến giao thông có hơn 450 điểm sạt lở; nhiều công trình hạ tầng như trụ sở làm việc, trường học, công trình điện, trạm phát sóng, thủy lợi… bị hư hại. Nhiều tài sản của người dân như xe máy, máy móc, thiết bị sản xuất, vật dụng… bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

H.Q (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.