Bộ Quốc phòng điều trực thăng Mi-171 vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp tới Điện Biên

Sáng 2/8, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân điều trực thăng Mi-171 đưa hàng cứu trợ giúp người dân tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng.

Theo đó, chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu Sar-03 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371) đã cơ động từ sân bay Hòa Lạc tới sân bay Gia Lâm tiếp nhận 2 tấn hàng hóa gồm lương khô, mì tôm, sữa… Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận hàng, tổ bay cất cánh đi Điện Biên lúc 7 giờ 15 phút sáng 2/8.

Tổ bay do Thượng tá phi công Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn 916 chỉ huy; Trung tá Nguyễn Văn Truẩn - Phi đội trưởng Phi đội 2 là phi công lái chính.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển hàng cứu trợ lên trực thăng

Số hàng cứu trợ trên đã được vận chuyển đến hai địa điểm là sân vận động xã Na Son và sân bóng đá bản Háng Lìa thuộc xã Tìa Dình, nơi đang bị chia cắt do sạt lở và ngập sâu. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu lực lượng Không quân sẵn sàng bay thả hàng cứu trợ cho các bản làng vùng sâu, nơi đường bộ chưa thể tiếp cận.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng cứu trợ đã được vận chuyển đến hai địa điểm bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Trước đó, lúc 15 giờ 54 phút ngày 1/8, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng của Binh đoàn 18, Quân chủng Phòng không - Không quân đi giải cứu 8 người dân bị mắc kẹt tại thôn Anh Trung, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tổ bay đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Cũng trong ngày 1/8, Bộ Quốc phòng huy động 753 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 158 trang thiết bị, phương tiện các loại hỗ trợ tỉnh Điện Biên, Sơn La tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, trận mưa lớn đêm 31/7 và sáng 1/8 gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên, khiến 9 người chết, 1 người mất tích. Toàn tỉnh có 60 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng tại các xã Xa Dung, Tà Dình; 171 nhà bị thiệt hại ở các xã Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng.

Hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến đường ở xã Xa Dung bị sạt lở, ách tắc; Quốc lộ 12 qua xã Mường Luân bị ngập hoàn toàn; đường vào các xã Nà Bủng, Mường Phăng, Na Son, Tìa Dình bị chia cắt.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn cũng làm sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường, cuốn trôi một số cầu treo tại các xã Púng Bánh, Chiềng Sơ, Mường Lầm. Đặc biệt, 14 bản ở các xã Púng Bánh, Chiềng Sơ bị cô lập. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, trong đó có sự phối hợp của trực thăng quân đội và Công an tỉnh Sơn La để giải cứu thành công 14 người dân bị mắc kẹt trong lũ dữ.

Hiện Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân các vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, khôi phục đời sống.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.