Cựu Thủ tướng Ukraine tố chính phủ biển thủ hàng tỷ m3 khí đốt

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ngày 9/9 cho biết chuẩn bị đệ đơn lên Văn phòng Tổng công tố Ukraine tố cáo chính phủ cung cấp 3,1 tỷ m3 khí đốt cho các cơ quan tham nhũng thân cận với chính phủ.
Cựu Thủ tướng Ukraine tố chính phủ biển thủ hàng tỷ m3 khí đốt ảnh 1

Đường ống cung cấp khí đốt của nhà máy nén khí ở thành phố Boyarka, gần thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời báo giới, bà Tymoshenko cáo buộc chính phủ đầu cơ bằng việc cung cấp 3,1 tỷ m3 khí đốt cho các cơ quan tham nhũng có quan hệ thân cận với chính quyền thay vì cung cấp cho người dân Ukraine.

Bà cũng cho biết chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan đã nâng giá khí đốt trong nước bằng mức giá thị trường một cách trái phép, bất chấp việc Bản ghi nhớ được ký kết giữa Kiev và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nêu rõ các mức giá này được chỉ được áp dụng từ tháng 4/2017.

Bà tuyên bố “người dân đang bị tính phí quá nhiều và có những yếu tố cấu thành tội phạm trong việc áp đặt các mức thuế khí đốt quá cao một cách vô lý”.


Ukraine tham gia hệ thống khí đốt của Đông Âu

Trong một diễn biến khác, thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 9/9 khẳng định Ukraine muốn tham gia hệ thống khí đốt do Ba Lan, Romania, Hungary và Slovakia xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz, ông Yatsenyuk nói: "Điều này có nghĩa là dòng chảy khí đốt giữa hai nước sẽ được tự do, chúng ta sẽ có thể giao dịch mà không chịu bất cứ hạn chế nào, cũng như thực hiện một bước tiến hướng đến việc đảm bảo an ninh năng lượng của Ukraine".

Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết Kiev và Vacsava đã ký một bản ghi nhớ về việc thiết lập sự kết nối này. Ông Yatsenyuk nêu rõ: "Hiện đang triển khai thiết kế dự án để xây dựng đường ống kết nối công suất 10 tỷ m3 khí đốt. Phía chúng tôi phải chi từ khoảng 160 triệu USD".

TN (TASS)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.