Ukraine mặc cả Nga hạ giá khí đốt cho mùa Đông

Ukraine đang tiếp tục mặc cả phía Nga giảm giá khí đốt cho mùa Đông sắp tới.
Sau khi đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế về việc giảm một phần nợ, Ukraine đang tiếp tục mặc cả phía Nga giảm giá khí đốt cho mùa Đông này.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 28/8 cho rằng Kiev và Moskva cần quay trở lại thỏa thuận (khí đốt) vào mùa Đông năm ngoái, khi đó Ukraine thanh toán trước tiền khí đốt cho Nga và nhận được giảm giá đáng kể.
Ukraine mặc cả Nga hạ giá khí đốt cho mùa Đông ảnh 1

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Ảnh: AFP-TTXVN

Năm ngoái, Ukraine và Nga từng đạt một thỏa thuận khẩn cấp về giá khí đốt bán trong mùa Đông. Thỏa thuận này nay đã hết hạn và 2 bên phải tiến hành các cuộc đàm phán mới nếu Ukraine muốn tiếp tục nhận được khí đốt.Những tranh cãi về khí đốt giữa Nga và Ukraine từng khiến nguồn cung này bị phong tỏa trong quá khứ và việc 2 nước không ký được hợp đồng mới hồi năm 2009 đã dẫn tới nguồn cung khí đốt từ Nga qua Ukraine để tới Liên minh châu Âu (EU) bị gián đoạn nghiêm trọng.* Ukraine rớt hạng tín nhiệmHãng xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa hạ mức xếp hạng nợ công dài hạn của Ukraine từ CC xuống C, sau khi nước này thông báo đạt thỏa thuận xóa 20% nợ nước ngoài với các chủ nợ nước ngoài. Thỏa thuận xóa nợ được cho là nỗ lực của Kiev nhằm tránh phá sản.Trước đó, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cho biết khoản nợ 19 tỷ USD của Ukraine sẽ giảm 20% xuống còn 15,5 tỷ USD. Theo một thông báo của Bộ Tài chính Ukraine, thỏa thuận trên cũng sẽ gia hạn thời gian thanh toán đối với các trái phiếu chính phủ do nước này phát hành thêm bốn năm đến năm 2027.Ngoài ra, số trái phiếu Chính phủ Ukraine tiền nhiệm đã phát hành để vay 3 tỷ USD của Nga, thời hạn thanh toán vào tháng 12/2015, cũng được đưa vào danh mục các trái phiếu tái cơ cấu. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko thậm chí bác bỏ phương án “thanh toán đầy đủ” số tiền đó.Dự kiến, kinh tế Ukraine có thể sụt giảm gần 10% trong năm 2015, một phần do chính phủ không kiểm soát được khu vực miền Đông hiện vẫn bất ổn. Đó là khu vực có nhiều nhà máy sản xuất than và thép - giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước này.
TN

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.