Ukraine đạt được thỏa thuận giảm nợ

Chính phủ Ukraine ngày 27/8 đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với các chủ nợ quốc tế để giảm bớt gánh nặng nợ công.

Chính phủ Ukraine ngày 27/8 cho biết đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với các chủ nợ quốc tế để giảm bớt gánh nặng nợ công, một động thái sẽ giúp nước này tránh được nguy cơ vỡ nợ khi cố đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại.

Ukraine đạt được thỏa thuận giảm nợ ảnh 1

Bộ trưởng tài chính Kiev hối thúc Nga tham gia vào quá trình tái cơ cấu nợ của nước này.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết khoản nợ 19 tỷ USD của Ukraine sẽ giảm 20% xuống còn 15,5 tỷ USD. Theo một thông báo của Bộ Tài chính Ukraine, thỏa thuận này cũng sẽ gia hạn thời gian thanh toán đối với các trái phiếu chính phủ do nước này phát hành thêm 4 năm đến năm 2027.

Kiev đánh giá cao thỏa thuận trên như một "bước đi quan trọng hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô, tạo ra một nền kinh tế lành mạnh và thu hút đầu tư nước ngoài". Theo thỏa thuận này, kế hoạch của Ukraine thanh toán các trái phiếu chính phủ sẽ tùy thuộc “sức khỏe” của nền kinh tế trong nước và chính phủ nước này sẽ không thanh toán trái phiếu, nếu tăng trưởng kinh tế thấp hơn 3%/năm.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, đây là một thỏa thuận cùng thắng, tạo ra một chu kỳ kinh tế thuận lợi cho Ukraine và các chủ nợ quốc tế cũng quan tâm tới sự phát triển của kinh tế Ukraine.

Anh Quân (AP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.