Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tham gia tranh cử

Đảng Dân chủ lâu đời nhất tại Thái Lan ngày 26/12 thông báo có 3 ứng cử viên của đảng này sẽ tham gia tranh cử vị trí Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, trong đó có cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ, bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Bangkok. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo danh sách ứng cử viên được đảng Dân chủ công bố thông qua một video đăng tải trên mạng xã hội, ngoài Chủ tịch đảng Abhisit Vejjajiva, 2 ứng cử viên còn lại là Phó Chủ tịch đảng Korn Chatikavanij (cựu Bộ trưởng Tài chính) và ông Karndee Leopairote.

Trong đoạn video, cựu Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh đến việc giải quyết tình trạng nghèo đói tại Thái Lan và tăng cường tính minh bạch trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Abhisit từng giữ cương vị Thủ tướng Thái Lan trong giai đoạn 2008 – 2011. Sau khi đảng Dân chủ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, ông đã từ chức Chủ tịch đảng và rời khỏi đảng này vào năm 2023. Đến tháng 10/2025, ông quay trở lại chính trường khi tái gia nhập đảng Dân chủ và sau đó được bầu lại làm Chủ tịch đảng này. 

Hôm 24/12 vừa qua, đảng Bhumhaithai (Tự hào Thái Lan) cũng đã thông báo ứng cử viên tranh cử vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử ngày 8/2/2026. Gương mặt được đảng này lựa chọn chính là Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul.

Trước đó, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) công bố 3 ứng cử viên, gồm Yodchanan Wongsawat - cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lãnh đạo đảng Julapun Amornvivat và chính trị gia kỳ cựu Suriya Jungrungreangkit.

Hôm 12/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin ký sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới. Các chính đảng phải nộp danh sách ứng cử viên Thủ tướng trong thời gian từ ngày 28 - 31/12/2025. Mỗi đảng được quyền đề cử tối đa 3 ứng viên.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.