Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố tái tranh cử năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 4/8, Tổng thống Brazil Lula da Silva xác nhận sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2026 nếu sức khỏe cho phép.
Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại một hội nghị ở Brasilia, Brazil, ngày 26/11/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tổng thống Lula da Silva năm nay 79 tuổi. Ông từng giữ cương vị tổng thống trong hai nhiệm kỳ liên tiếp giai đoạn 2003 - 2010, sau đó tái đắc cử năm 2022 trong nhiệm kỳ thứ ba không liên tiếp.

Bên cạnh việc công bố ý định tái tranh cử, Tổng thống Lula da Silva cũng đề cập đến vấn đề thuế quan với Mỹ khi cho biết Chính phủ Brazil sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán nhằm dỡ bỏ thuế quan và giảm dần phụ thuộc vào đồng USD. Ông nêu rõ Chính phủ Brazil không có quan điểm đối đầu trực tiếp với Mỹ và sẽ tìm cách mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác khác. Ngoài ra, ông cũng cho biết Brazil có chiến lược phát triển riêng và cần được tôn trọng trên trường quốc tế. 

Theo thông báo vào tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Brazil sẽ phải chịu tổng mức thuế, bao gồm thuế đối ứng và các loại thuế bổ sung khác, lên tới 50% kể từ ngày 7/8 tới. Cố vấn thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết mức thuế quan mới của Mỹ với các nước “gần như đã chốt” và "khó có khả năng được điều chỉnh trong thời gian tới".

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.