Bác sỹ Nguyễn Cửu Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Ê kíp chuyên khoa tim đã tiến hành sốc điện khoảng gần 30 lần, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, nhờ đó nhịp tim của bệnh nhân được phục hồi, huyết áp trở lại 100/80mmHg, đồng tử 2.5mm, đưa bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.
Sau khi chụp động mạch vành, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân Bernard Henneau bị tắc hoàn toàn liên thất trước (mạch máu bên trái nuôi mặt trước tim). Ê kíp gồm các bác sỹ tim mạch và hồi sức cấp cứu đã thực hiện đặt stent thông mạch liên thất trước thành công, hồi sức thành công và đặt khẩn cấp máy tạo nhịp tim tạm thời, cứu sống bệnh nhân.
Sau hơn 2 tuần duy trì thở máy bằng xâm nhập, máy tạo nhịp tim tạm thời, sức khỏe bệnh nhân Bernard Henneau đã ổn định, được rút ống nội khí quản, bóng đối xung, máy tạo nhịp tạm thời, ngưng lọc máu.