Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim do viêm đa gốc rễ thần kinh vận động và cảm giác

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đến ngày 19/10, sức khỏe của bệnh nhân Lê Kim H. (63 tuổi, ở xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị ngưng tim, ngưng thở do viêm đa gốc rễ thần kinh vận động và cảm giác đã qua cơn nguy kịch, cai được máy thở, tri giác đang phục hồi dần.
Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim do viêm đa gốc rễ thần kinh vận động và cảm giác ảnh 1

Bệnh nhân Lê Kim H. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Trước đó, ngày 25/9, bệnh nhân Lê Kim H. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, choáng nhiễm trùng, viêm phổi, đái tháo đường. Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho thở máy, điều trị tích cực nên đã hồi phục hô hấp. Tuy nhiên, đến ngày 4/10, sau khi cai máy thở, bà Lê Kim H. lại đột ngột lên cơn khó thở.

Qua kiểm tra, đo điện cơ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm đa gốc rễ thần kinh vận động và cảm giác; đây là nguyên nhân chính gây suy hô hấp. Ngay sau đó, bệnh tình của bà Lê Kim H. trở nặng hơn, gây ngưng tim, ngưng thở và được các bác sĩ cấp cứu khẩn cấp. Tiến hành cấp cứu, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thay 6 lần huyết tương cho bệnh nhân để lấy hết những kháng thể bám vào dây thần kinh gây viêm đa gốc rễ thần kinh.

Theo bác sĩ Hoàng Đại Thắng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đây là một ca bệnh khó, ít gặp. Đối với ca bệnh này, khó nhất là việc chẩn đoán đúng nguyên nhân gây bệnh, vì biểu hiện của bệnh giống như các bệnh nhiễm trùng thông thường nên khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, bác sĩ sẽ ưu tiên giải quyết chống nhiễm trùng trước.

Bác sĩ Hoàng Đại Thắng cho biết, muốn phát hiện ra bệnh viêm đa gốc rễ thần kinh vận động và cảm giác phải có thời gian theo dõi và đo điện cơ. Trường hợp bệnh không được phát hiện sớm, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do suy hô hấp, nhiễm trùng do thở máy kéo dài.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.