Cứu sống nam thanh niên suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong 90%

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa cứu sống một bệnh nhân suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, toan chuyển hóa nặng do biến chứng của bệnh đái tháo đường bằng phương pháp lọc máu liên tục.
Cứu sống nam thanh niên suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong 90% ảnh 1

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Đức Khải.

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Đức Khải, 18 tuổi, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nhập viện hồi 20 giờ ngày 29/10 trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, ngừng tuần hoàn, toan chuyển hóa nặng do biến chứng của bệnh đái tháo đường tuýp 1 phụ thuộc insulin nhưng không được phát hiện và điều trị từ trước. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu và sau đó chuyển Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị tiếp.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Sơn, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết: Bệnh nhân Khải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Nhờ có sự cấp cứu ban đầu và phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực nên bệnh nhân được tiến hành lọc máu chỉ sau 3 giờ vào viện.

Với bệnh nhân này, nếu không giải quyết được tình trạng toan chuyển hóa do biến chứng của đái tháo đường thì việc sử dụng các thuốc vận mạch khác để điều trị sẽ không được đáp ứng. Như vậy, huyết áp của bệnh nhân sẽ không thể tăng, bệnh nhân sẽ tử vong.

Trong trường hợp này, bệnh nhân cũng không thể chuyển lên tuyến trên bởi đã ở trong trạng thái ngừng tuần hoàn. Vì vậy, việc ngay lập tức tiến hành lọc máu liên tục để khắc phục toan chuyển hóa, từ đó tiếp tục điều trị hồi sức cho bệnh nhân là yếu tố tiên quyết.

Lọc máu liên tục là một kĩ thuật mới được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh với rất nhiều ưu việt. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng toan chuyển hóa rất nặng, chính tình trạng này dẫn đến rối loạn huyết động và ngừng tuần hoàn. Lọc máu liên tục là giải pháp tối ưu trong trường hợp này.

Để giải quyết được toan chuyển hóa thì lọc máu HD thông thường cũng có thể giải quyết được, nhưng do bệnh nhân này kết hợp cả ngừng tuần hoàn và trụy mạch, huyết động không ổn định nên việc lọc máu HD không thể đáp ứng, bắt buộc các bác sĩ phải sử dụng phương pháp lọc máu liên tục.

Ưu điểm của lọc máu liên tục là bác sĩ có thể điều chỉnh được tốc độ máu nên mặc dù huyết áp của bệnh nhân ở mức rất thấp nhưng vẫn có thể tiến hành lọc máu liên tục. Hơn nữa, bệnh nhân được theo dõi liên tục 24/24 giờ về mặt lâm sàng và cứ 6 giờ thực hiện các xét nghiệm/lần để căn cứ điều chỉnh thuốc và các chỉ số của máy.

Bệnh nhân được lọc máu liên tục trong 36 giờ, sau đó chuyển điều trị tích cực bằng thở máy, vận mạch, kiểm soát đường máu bằng insulin, cân bằng dịch, điện giải. Sau 2 ngày phải thở máy, bệnh nhân đã tỉnh táo, tri giác cải thiện rõ rệt, cắt được vận mạch, tình trạng cơ bản ổn định và đang xem xét được bỏ thở máy.

Gần đây đã có một bệnh nhân bị viêm tụy cấp được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh sử dụng phương pháp lọc máu liên tục để cứu sống. Việc tiếp tục cứu sống bệnh nhân bị suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, toan chuyển hóa nặng này đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chuyên ngành hồi sức tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.