Cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông bị đa chấn thương nặng

Bệnh nhân đã gặp tổn thương rất phức tạp, nhất là xương chậu bị vỡ dạng hiếm gặp, gây khó khăn cho việc di chuyển cũng như phục hồi.

Sáng 8/8, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã điều trị thành công bệnh nhân Đào Ngọc Huy (24 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.

 Cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông bị đa chấn thương nặng ảnh 1

Sau gần hai tháng tích cực điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Huy đã hồi phục và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo đó, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc đa chấn thương, gãy xương đùi, vỡ phức tạp khung xương chậu, tổn thương nặng vùng trực tràng, hậu môn… có nguy cơ tử vong cao. Để đảm báo tính mạng cho bệnh nhân, bệnh viện đã huy động đội ngũ y bác sĩ các khoa tập trung cấp cứu.

Tuy nhiên, sau một tuần điều trị, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều ở vùng hậu môn. Các bác sĩ nhận định đây là tổn thương mạch máu vùng trực tràng cần phẫu thuật điều trị. Thế nhưng, sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, không cho phép tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành thủ thuật nút mạch cầm máu cấp cứu thành công. Cùng với đó, bệnh viện đã tích cực cố định lại xương chậu của bệnh nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân đã gặp tổn thương rất phức tạp, nhất là xương chậu bị vỡ dạng hiếm gặp, gây khó khăn cho việc di chuyển cũng như phục hồi. Thành công trong điều trị bệnh nhân này là sự phối hợp, chặt chẽ giữa các khoa chuyên môn của bệnh viện. Đến thời điểm này, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục và có thể xuất viện.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Ngày 10/10, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết, sau khi ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa phương trong tỉnh, ngành Y tế Thanh Hóa đang khẩn trương giám sát, theo dõi và xử lý ổ dịch, ngăn lây lan.