Cứu sống bé gái sinh cực non 720 gram của vợ chồng du khách Singapore

Ngày 23/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã cứu, nuôi sống thành công và cho xuất viện một bé gái sinh non ở tuổi thai 27 tuần, chỉ nặng 720gram, là con của một cặp vợ chồng du khách Singapore.
Chú thích ảnh
Vợ chồng du khách Singapore và em bé trong ngày xuất viện. Ảnh: TTXVN phát

Sau hơn 3 tháng được chăm sóc, điều trị tích cực, hiện sức khỏe em bé ổn định, tự thở, bú tốt và đạt cân nặng 2.655gram khi xuất viện.

Trước đó, ngày 16/3, sản phụ người Singapore nhập viện trong tình trạng mang thai con so 25 tuần 4 ngày, mắc tiền sản giật nặng kèm tràn dịch đa màng, hạ natri máu và theo dõi suy tim. Sản phụ đến Đà Nẵng du lịch cùng chồng và dự kiến trở về Singapore để chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Tuy nhiên, ngay trước chuyến bay về nước, sản phụ xuất hiện các triệu chứng bất thường và phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ đã triển khai điều trị nội khoa tích cực nhằm kéo dài thai kỳ, tạo điều kiện cho thai nhi tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, sau gần 2 tuần theo dõi, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và con, ê-kíp liên chuyên khoa Sản - Nhi đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy thai khẩn cấp vào chiều 27/3.

Bé gái chào đời ở tuổi thai 27 tuần 1 ngày với cân nặng chỉ 720gram, thuộc nhóm trẻ sinh cực non tháng và cực nhẹ cân. Ngay sau sinh, trẻ được hỗ trợ hô hấp, chăm sóc sơ sinh tích cực và chuyển đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Lệ, Trưởng khoa Sơ sinh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, khi sinh non, trẻ phải đối mặt với nhiều bệnh lý nghiêm trọng do các cơ quan chưa trưởng thành, gồm suy hô hấp sơ sinh, tăng áp phổi, còn ống động mạch, hạ đường máu và nhiễm khuẩn sơ sinh. Bên cạnh đó, trẻ có nguy cơ cao bị xuất huyết não thất, viêm ruột hoại tử và nhiều biến chứng đặc trưng của trẻ sinh cực non.

Trong 87 ngày điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh, các y, bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp hồi sức và chăm sóc chuyên sâu. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, trẻ được cai máy thở thành công, chuyển sang hỗ trợ hô hấp không xâm lấn.

Chế độ dinh dưỡng bằng sữa mẹ được theo dõi chặt chẽ, tính toán chi tiết nhằm bảo đảm tăng trưởng và hạn chế nguy cơ biến chứng tiêu hóa. Các kết quả theo dõi cho thấy trẻ không bị xuất huyết não thất, diễn tiến tầm soát bệnh võng mạc ở trẻ sinh non thuận lợi. Khi đủ điều kiện, trẻ được áp dụng phương pháp Kangaroo (da kề da), tập bú mẹ và dần đạt các mốc phát triển phù hợp với tuổi thai hiệu chỉnh.

Bé được xuất viện vào ngày 22/6, đạt tuổi thai hiệu chỉnh 39 tuần, cân nặng 2.655gram, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về nhà cùng gia đình. Trước khi trở về Singapore, người cha của bé đã gửi thư cảm ơn tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên y tế đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thời gian điều trị cho bé tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng vợ chồng và em bé được xuất viện. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nêu rõ, trường hợp trên là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp liên chuyên khoa giữa sản khoa và nhi khoa trong điều trị trẻ sinh cực non, cho thấy năng lực hồi sức sơ sinh ngày càng được nâng cao tại đơn vị.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, tại phường Vĩnh Phước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và Đoàn Y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển.

Y tế chất lượng gần hơn với người dân qua khám bệnh từ xa

Y tế chất lượng gần hơn với người dân qua khám bệnh từ xa

Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa; làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật thông tin.

Giúp người dân tiếp cận cơ sở cấp cứu đột quỵ trong 'thời gian vàng'

Giúp người dân tiếp cận cơ sở cấp cứu đột quỵ trong 'thời gian vàng'

Từ kinh nghiệm phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai cùng các chuyên gia đầu ngành hướng tới xây dựng “Bản đồ cấp cứu đột quỵ toàn quốc”, giúp người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, tra cứu và tiếp cận cơ sở cấp cứu đột quỵ gần nhất.