Cựu Ngoại trưởng Iran Javad Zarif từ chức Phó Tổng thống

Nhà ngoại giao nổi tiếng của Iran, cựu Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif mới đây đã nộp đơn từ chức Phó Tổng thống Iran, lần thứ 2 trong chỉ hơn 6 tháng tại nhiệm.
Chú thích ảnh
Ông Javad Zarif lúc là Ngoại trưởng Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng truyền thông nhà nước Iran IRNA ngày 3/3 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tiếp nhận đơn từ chức của ông Zarif, nhưng chưa đưa ra phản hồi.

Ông Zarif là nhà ngoại giao hàng đầu của Iran từ năm 2013 đến năm 2021 trong chính phủ của Tổng thống theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani. Ông được biết đến trên trường quốc tế thông qua các cuộc đàm phán kéo dài với phương Tây về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ngày 1/8/2024, Tổng thống Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Zarif làm Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược. Ông Zarif đã từ chức sau chưa đầy hai tuần, trước khi trở lại vị trí này vào cuối tháng.

Theo giới phân tích, động thái của ông Zarif, đối tượng chỉ trích của những người theo đường lối bảo thủ, báo hiệu lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran đối với phương Tây. Trong những tháng gần đây, chiến lược “gây sức ép tối đa mới” của Nhà Trắng đã khiến lãnh đạo tối cao của Iran quyết định sẽ không đàm phán với Mỹ và tiếp tục tăng cường chương trình hạt nhân của mình.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.