Ông Javad Zarif sẽ tiếp tục giữ chức Phó Tổng thống Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đồng ý tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Tổng thống, đảo ngược quyết định từ chức trước đó.
Chú thích ảnh
Ông Mohammad Javad Zarif phát biểu tại thủ đô Tehran, Iran, ngày 19/6/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ông Zarif được tân Tổng thống Masoud Pezeshkian bổ nhiệm làm Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược vào ngày 1/8 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, ông đã từ chức để phản đối cơ cấu Nội các mới và do áp lực về việc đồng thời giữ quốc tịch Mỹ. Quyết định ban đầu của Tổng thống Pezeshkian về việc chọn ông Zarif làm cấp phó đã vấp phải chỉ trích từ các nhân vật bảo thủ tại Iran.

Ông Zarif, 64 tuổi, giữ chức Ngoại trưởng Iran từ năm 2013 - 2021 trong chính phủ của cựu Tổng thống Hassan Rouhani. Ông là nhân vật quen thuộc trên trường quốc tế, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán lâu dài  đi đến ký kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, được biết đến với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.