Cựu chiến binh Hà Nam gương mẫu đi đầu

Ngày 28/2, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024); 25 năm ngày thành lập Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (1999 - 2024).
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa tặng hoa chúc mừng các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 65 năm Bộ đội Biên phòng Việt Nam; 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng có sự phát triển cả về biên chế, tổ chức và nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang trước đây và Bộ đội Biên phòng ngày nay đã hết lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, khắc phục mọi khó khăn, bám trụ kiên cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Trong đó 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tự hào về những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong đó Hà Nam có trên 600 người đã công tác, chiến đấu qua các thời kỳ. 240 đồng chí được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng “Kỷ niệm chương vì Chủ quyền an ninh biên giới”. Trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng tại Hà Nam luôn giữ vững phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mang quân hàm xanh, tích cực tham gia các tổ chức chính trị xã hội, gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ nhau  trong cuộc sống đời thường.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh anh dũng của các thế hệ Bộ đội Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong tham gia các hoạt động ở địa phương; vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam mong muốn, thời gian tới, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chung sức xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.