Kon Tum: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024

Chiều 22/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.
Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2024. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn biểu dương các đơn vị, lực lượng và cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện thiết thực, hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện, Ngày hội đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum triển khai sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là ở các huyện, xã biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đóng vai trò trọng tâm trong việc triển khai nhiều chương trình đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đơn cử như triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 450 nhà cho hộ nghèo trên khu vực biên giới; thực hiện các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bò giống sinh sản giúp người nghèo”, “Trồng sâm dây, lúa nước hai vụ”; duy trì 70 tổ, chốt/508 cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn COVID-19 bùng phát nhằm chủ động nắm tình hình, phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa…

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, 5 năm qua, với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, tỉnh Kon Tum phát huy hiệu quả các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới và tổ tự quản an ninh, trật tự. Qua đó, có 245 tập thể thôn, 716 lượt hộ gia đình, 572 lượt cá nhân thuộc 13 xã biên giới tự nguyện đăng ký tham gia tự quản hơn 292 km đường biên giới và 86 mốc quốc giới; 560 tổ/3.750 lượt hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2024. 

Từ các hoạt động phong trào trên, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân hướng về biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng.

Để Ngày Biên phòng toàn dân ngày càng lan tỏa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư, xây dựng các công trình, dự án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông, điện trong khu vực biên giới nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.