Cựu chiến binh gương mẫu, nòng cốt tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng ở cơ sở

Giữ vững tỷ lệ và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương, nhất là ở cơ sở; chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng chính trị nòng cốt và nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Tổ nòng cốt cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở”.

Đó là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025 do Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 7/1.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, năm 2025, Hội tiếp tục tham mưu quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết mới của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới và quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện.

Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại trong năm 2025, hoàn thành các công trình, mô hình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kế hoạch chủ trì, phối hợp giám sát theo kế hoạch của cấp ủy địa phương. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, Thành phố phát động; chương trình Hội Cựu chiến binh Thành phố ký kết với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang cùng cấp và hoàn thành tốt chương trình đối ngoại “Nối vòng tay lớn” năm 2025…

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2025, kêu gọi, động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với vai trò, vị trí nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, cầu nối vững chắc, quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hội Cựu chiến binh Thành phố phấn đấu đạt 100% chi hội cơ sở có “Tổ nòng cốt cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở” hoạt động hiệu quả; hoàn thành xóa nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên cựu chiến binh trước ngày 30/4/2025; xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo, giảm 80% hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố so với đầu giai đoạn 2021 – 2025…

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, ký chứng nhận chương trình ký kết giao ước thi đua năm 2025 giữa các cụm thi đua Hội cựu chiến binh Thành phố.

Năm 2024, các cấp Hội đã tích cực quán triệt, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Hội tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, nhất là ở cơ sở, khu phố, ấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, mô hình “Tổ nòng cốt cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở”…

Các cựu chiến binh, hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; hoàn thành mục tiêu không còn hộ hội viên nghèo trước một năm, giai đoạn 2021  - 2025 giảm 80,19% (chỉ tiêu 80%), nợ quá hạn còn 0,39% (chỉ tiêu 0,4%); chăm lo hoạt động tình nghĩa và huy động các nguồn lực xóa 126 nhà tạm, nhà dột nát; vận động ủng hộ đồng bào một số tỉnh khu vực phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai số tiền trên 9,1 tỷ đồng.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.