Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa VII nhằm đánh giá công tác hội năm 2024 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ trì Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, năm 2024, các cấp Hội đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch.

Các cấp Hội động viên cựu chiến binh, cựu quân nhân rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", luôn kiên định, vững vàng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị; luôn phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Tại Hội nghị lần này, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Trung ương Hội trong quá trình xem xét, thảo luận; cho ý kiến đối với những nội dung quan trọng cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp phần cụ thể hóa và tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội theo kế hoạch; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; phối hợp cùng toàn dân tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; các chương trình "Nghĩa tình đồng đội", cựu chiến binh giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo...

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024 và Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đánh giá cao kết quả công tác hội năm 2024, các đại biểu cho rằng, năm 2024 Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương mới của Đảng về kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, lãnh đạo công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết chuyên đề về "Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới"; tổ chức sôi nổi, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan quân sự và các sở, ngành địa phương để chủ động tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt, tri ân; chỉ đạo các tổ chức Hội và hội viên bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tích cực phối hợp và tham gia có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào của Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ, 3 Ủy viên Ban Chấp hành và 1 Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2025.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.