Cường độ xung đột tại Đông Ukraine giảm mạnh

Theo lời quan chức cấp cao của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, cường độ và tính chất cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã thay đổi.
Cường độ xung đột tại Đông Ukraine giảm mạnh ảnh 1

Lực lượng li khai rút súng chống tăng MT-12 Rapira 100-mm vào nhà kho ở Zelene, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Ria Novosti ngày 15/12 dẫn lời quan chức cấp cao của Phái bộ giám sát đặc biệt thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại miền Đông Ukraine (Donbass), ông Alexander Hug cho biết cường độ cuộc xung đột ở đây nhìn chung đã giảm đáng kể.

Ông Hug được dẫn lời nói: "Cường độ cuộc xung đột đã thay đổi, số vụ vi phạm đã giảm, ví dụ so với giữa tháng 8, và tính chất cuộc xung đột đã thay đổi". Bên cạnh đó, ông cũng cho biết thêm: "Chúng tôi vẫn thấy việc sử dụng các hệ thống tên lửa Grad và súng cối, đáng ra không được sử dụng và phải không hiện diện ở Donbass". Tuy nhiên, các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn diễn ra chủ yếu do sử dụng các vũ khí hạng nhẹ, dù giao tranh vẫn diễn ra và cướp đi sự sống của con người.

Trước đó, ước tính có 25 vụ nã đạn mỗi ngày ở Donbass, nay con số này là 11.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.