Kiev không thể tự đảm bảo an ninh

Trưởng đại diện Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Egor Bozhok ngày 4/12 tuyên bố Kiev không thể tự đảm bảo an ninh nước này.

Đồng thời ông Bozhok nhấn mạnh rằng thời điểm này không thể đề cập tới việc triển vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Kiev không thể tự đảm bảo an ninh ảnh 1

Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự ở Popasna, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời Tạp chí Focus, ông Bozhok nói: "Bây giờ chúng ta chưa đề cập đến triển vọng gia nhập NATO của Ukraine mà đang nói về những cải cách đối với lĩnh vực an ninh và quốc phòng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, tức là tiêu chuẩn của NATO. Chính sách không liên kết không hoạt động tại Ukraine: Kiev không thể tự đảm bảo an ninh của mình".

Ông Bozhok cũng lưu ý rằng hiện tại Ukraine vẫn chưa sẵn sàng gia nhập liên minh. Theo ông, NATO và Ukraine cũng hiểu như vậy.

Ông nhấn mạnh: "Để trở thành đồng minh không chỉ sử dụng an ninh tập thể, mà còn phải bảo vệ các nước khác. Liệu Ukraine đã sẵn sàng trước trách nhiệm như vậy hay chưa? Câu trả lời hoàn toàn rõ ràng và dứt khoát là chưa”.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.