Ngân sách quốc phòng Ukraine tăng kỷ lục

Ngày 2/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh chỉ thị cho chính phủ tăng ngân sách quốc phòng của nước này thêm 11% vào năm tới, đạt khoảng 4,2 tỷ USD.
 Ngân sách quốc phòng Ukraine tăng kỷ lục ảnh 1

Xung đột giữa chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy ở miền Đông đã làm hao tổn ngân sách quốc phòng nước này.

Đây là mức ngân sách kỷ lục kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. Được đăng tải trên trang web của tổng thống, sắc lệnh trên nêu rõ năm 2016, Ukraine sẽ dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng. Đặc biệt, ngân sách quốc phòng được tăng cường này sẽ được sử dụng để phát triển các loại vũ khí, trang thiết bị mới, nâng cao năng lực tác chiến của quân đội, tăng cường hệ thống phòng không và hiện đại hóa mạng lưới thông tin đặc biệt của quốc gia.

Sau hai thập kỷ duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 1,5% GDP, năm ngoái, Ukraine đã quyết định tăng khoảng chi tiêu này trong năm 2015 lên 2,7% do cuộc xung đột ở miền Đông. Dự kiến, chi tiêu quốc phòng của Ukraine năm nay sẽ đạt 3,8 tỷ USD.

TN (THX)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.