Cưỡng chế thuế, chống thất thoát ngân sách

Bộ Tài chính dự kiến đề xuất Chính phủ nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế, nhằm chống thất thoát tiền ngân sách nhà nước (NSNN), nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về thuế.
Chú thích ảnh
Ngành Thuế dồn lực thu hồi nợ đọng cuối năm. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, việc cưỡng chế sẽ bằng nhiều biện pháp như: Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Đối với biện pháp trích tiền từ tài khoản, trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có mở tài khoản tại nhiều tổ chức tín dụng (TCTD), Kho bạc nhà nước (KBNN) khác nhau, người có thẩm quyền căn cứ vào số lượng tài khoản mở tại các TCTD, KBNN để ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản. Ngoài ra, yêu cầu TCTD, KBNN phong tỏa tài khoản đối với các tài khoản còn lại của người nộp thuế tương ứng với số tiền bị cưỡng chế trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp cơ quan thuế không áp dụng được biện pháp trích tiền từ tài khoản hoặc đã áp dụng, nhưng không thu đủ tiền thuế nợ mà có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan thuế có văn bản đề nghị hải quan dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề cập tình hình thu hồi nợ thuế tháng cuối năm, ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết: Cục thuế đã yêu cầu các phòng có liên quan, các chi cục thuế, nhất là những đơn vị có số nợ thuế tăng phải thực hiện ngay các biện pháp quản lý nợ, nếu đã thực hiện thông báo rồi, nhưng người nộp thuế chưa thực hiện, thì phải tiến hành cưỡng chế ngay.

Ông Trường cũng đề nghị các phòng: Thanh kiểm tra thuế số 3, Thanh tra kiểm tra thuế số 5, Thanh tra kiểm tra thuế 9; các chi cục thuế Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên (những đơn vị có số nợ thuế tăng) phải hoàn thành việc đôn đốc, cưỡng chế đối với trường hợp cố tình chây ỳ trước ngày 6/12; thực hiện rà soát các trường hợp nợ thuế, các trường hợp cưỡng chế hóa đơn chưa hiệu quả để chuyển biện pháp cưỡng chế tiếp theo, tiến tới thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm chủ động rà soát, đề xuất thêm các giải pháp khác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giảm nợ Cục thuế giao đến 31/12.

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong vòng 4 năm (từ năm 2015 - 2018), số nợ trên dưới 90 ngày đã giảm 9.411 tỷ đồng, tương đương 43,4%.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.