Bồi thường vụ cưỡng chế thuế sai với gia đình chính sách ở Bình Thuận

Theo Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bồi thường cho gia đình ông Lê Anh Thảo- con trai Mẹ Việt Nam anh hùng (tỉnh Bình Thuận) theo quy định; đồng thời trao trả những tài sản mà trước đó đã tiến hành cưỡng chế không đúng.
Trước đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tiến hành bồi thường cho gia đình ông Lê Anh Thảo tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (con của Mẹ Việt Nam anh hùng) và phải kiểm điểm trách nhiệm cán bộ có liên quan.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc phải bồi thường cho ông Lê Anh Thảo; đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ thuế có liên quan, lãnh đạo ngành Thuế cho biết: Nguyên do vụ việc xảy xuất phát từ việc cán bộ thuế tự ý chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và nâng mức thuế.

“Việc thay đổi này được cán bộ chi cục thuế huyện Bắc Bình thực hiện sau khi tiến hành khảo sát trên thực tế tình hình kinh doanh của gia đình ông Lê Anh Thảo. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đã không thực hiện đúng thẩm quyền. Đây là điều đáng tiếc”, đại diện Tổng cục Thuế nói.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3837/BTC-VP yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện một số nội dung sau: Thực hiện bồi thường đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với cơ sở kinh doanh của hộ ông Lê Anh Thảo đối với thời gian người nộp thuế bị ngừng sản xuất kinh doanh, mức bồi thường căn cứ thu nhập sau thuế người nộp thuế kê khai trước khi bị Chi cục thuế huyện Bắc Bình cưỡng chế; kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thực hiện xử lý nghiêm những vi phạm theo đúng quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận khẩn trương chỉ đạo thực hiện và có báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/3.

Trước đó, một số tờ báo thông tin về việc cơ sở sản xuất của ông Lê Anh Thảo, con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đê bị cán bộ Chi cục Thuế huyện Bắc Bình chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, nâng mức thuế, thực hiện cưỡng chế vì cho rằng gia đình ông Thảo không chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Cơ sở sản xuất của con trai Mẹ Việt Nam anh hùng bị cán bộ thuế Chi Cục thuế huyện Bắc Bình tự ý chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và nâng mức thuế… dẫn đến cơ sở sản xuất phải đóng cửa, không chấp nhận cách làm này, gia đình ông Thảo đã khiếu nại cơ quan thuế và thông tin trên báo chí.




Minh Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.