Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phải bắt nguồn từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014), tối 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự, chung vui với nhân dân 3 khu dân cư: 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trong Ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân.

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014), tối 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự, chung vui với nhân dân 3 khu dân cư: 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trong Ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân. Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phải bắt nguồn từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu về chính sách Mặt trận, 3 khu dân cư luôn đoàn kết tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua.

Những mâu thuẫn xích mích xảy ra trong địa bàn đều được phát hiện và giải quyết kịp thời; các tổ tự quản, tổ hòa giải ... hoạt động đều và có hiệu quả; đời sống nhân dân luôn được chú ý quan tâm. Đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, trường hợp có khó khăn đột xuất đều kịp thời nhận được sự động viên, thăm hỏi, giúp đỡ thiết thực. Chính vì vậy luôn tạo được bầu không khí hòa thuận, gắn bó đoàn kết trong cộng đồng. Mặc dù đời sống nhân dân nhìn chung còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng các khu dân cư đều tích cực hưởng ứng các phong trào quyên góp ủng hộ 5 quỹ giúp đỡ người có công, thương binh, liệt sỹ, người gặp khó khăn…

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phải bắt nguồn từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Vui mừng cùng bà con dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của cộng đồng liên khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi đến toàn thể bà con và các cán bộ làm công tác Mặt trận lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hàng năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở các khu dân cư trên cả nước đã thực sự trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân, mang lại hiệu quả thiết thực đối với từng cá nhân, hộ gia đình, góp phần tăng mối đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phải bắt nguồn từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, bởi đây chính là những chủ thể, những hạt nhân quan trọng nhất tạo nên sức mạnh từ cơ sở. Nhiều gia đình tốt sẽ có một khu dân cư, tổ dân phố tốt. Nhiều tổ dân phố tốt thì sẽ có phường tốt, nhiều phường tốt sẽ có quận tốt, nhiều quận tốt thì Thủ đô mạnh, cả nước ta chắc chắn sẽ phát triển giàu đẹp, phồn vinh, người dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Vui mừng nhận thấy, cộng đồng 3 khu dân cư đã có nhiều cố gắng, đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc...Chủ tịch Quốc hội mong muốn, bà con liên khu dân cư phường Trần Hưng Đạo cùng các khu dân cư cả nước tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt những cuộc vận động mà đất nước đang triển khai, đồng tâm hiệp lực, đem sức lực và trí tuệ cùng chung sức vun đắp tình đoàn kết, phát huy thế mạnh, phấn đấu xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, giàu mạnh, góp phần cùng với các phường, quận của thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng tươi đẹp, văn minh.

Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.