Cục Xuất nhập khẩu: Nhập siêu từ Hàn Quốc vượt Trung Quốc không bất thường

Nhập siêu từ Hàn Quốc đã vượt Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, nhập siêu từ Hàn Quốc ở mức 15,9 tỷ USD, trong khi nhập siêu từ Trung Quốc chỉ là 14,1 tỷ USD.
Đây là điểm nổi bật trong bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2017, bởi từ trước đến nay, Việt Nam luôn nhập siêu từ Trung Quốc lớn nhất.
Cục Xuất nhập khẩu: Nhập siêu từ Hàn Quốc vượt Trung Quốc không bất thường ảnh 1

Người dân Hàn Quốc vận chuyển hàng hóa tại một chợ truyền thống ở Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trao đổi với báo Tin Tức, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết điều này không có gì bất thường. Thứ nhất là do 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Samsung nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu cho sản xuất của các nhà máy Samsung ở Việt Nam. Thứ hai là do nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu, nguyên phụ liệu phục vụ dệt may từ Hàn Quốc tăng mạnh.6 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng dịch chuyển sang các nước trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt là 13 tỷ USD và 6,6 tỷ USD, tăng tương ứng là 42,5% và 29,1%.Trong khi đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc lại tăng mạnh hơn Trung Quốc. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 22,5 tỷ USD, tăng 51,2%; trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ tăng 16,8%, đạt 27,1 tỷ USD.Điều này đã khiến thâm hụt thương mại với Hàn Quốc vượt mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại Việt Nam – Hàn Quốc ở mức 15,9 tỷ USD, vượt qua mức thâm hụt với Trung Quốc cho thấy, Việt Nam ngày càng phụ thuộc nhiều hơn về thương mại với Hàn Quốc.Trước đó, Bộ Công Thương dự báo, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 ước đạt khoảng 200 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 205 tỷ USD. Nhập siêu ước khoảng 5 tỷ USD, bằng khoảng 2,5% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn mức Quốc hội đề ra.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.