Cục Thú y lý giải về thịt bò Úc, Mỹ nhập khẩu giá siêu rẻ

Thịt bò Việt Nam có giá 200.000 - 250.000 đồng/kg, loại rẻ cũng có giá tới 170.000 đồng/kg, nhưng thịt bò ba chỉ nhập khẩu từ Úc, Mỹ chỉ có giá 150.000 – 170.000 đồng/kg, khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng và hạn sử dụng của các loại thịt bò này.

Thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Úc, Mỹ có hương vị thơm ngon, đậm đà, đã và đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người tiêu dùng Việt Nam băn khoăn về việc giá thịt bò ba chỉ nhập khẩu từ Úc, Mỹ chỉ bằng 2/3 so với giá thịt bò trong nước.

Tại một số cửa hàng nhập khẩu thịt bò ba chỉ Úc, Mỹ lớn trên phố Hàng Bài, Thanh Xuân…, thịt bò ba chỉ có giá từ 150.000 - 180.000 đồng/kg. Tương tự, giá thịt ba chỉ bò Mỹ, Úc đông lạnh được bán tại nhiều siêu thị cũng chỉ ở mức 170.000 - 240.000 đồng/kg, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi nghi ngờ.

Cục Thú y lý giải về thịt bò Úc, Mỹ nhập khẩu giá siêu rẻ ảnh 1

Người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng thịt bò nhập khẩu. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, thời gian qua trong dư luận có nhiều thông tin cho rằng, thịt ba chỉ bò Mỹ, Úc đông lạnh nhập về rẻ là do hầu hết các sản phẩm này đã hết hạn sử dụng, được nhập khẩu với giá rẻ về Việt Nam tiêu thụ 

Trước băn khoăn của người tiêu dùng về vấn đề này, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thịt bò Úc, Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ.

Năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư 25 về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu, trong đó quy định, các nhà máy, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của nước ngoài muốn xuất khẩu vào Việt Nam phải được cơ quan của Việt Nam, cụ thể là Cục Thú y thẩm định hồ sơ. Thậm chí, nếu cần thiết sẽ đi kiểm tra tại nước đó. Những nhà máy đảm bảo yêu cầu mới được đưa vào danh sách xuất khẩu vào Việt Nam.

Đặc biệt, ông Thành khẳng định, tất cả các lô hàng thịt nhập khẩu vào Việt Nam khi đến cửa khẩu, cảng biển không phải chỉ hậu kiểm, lấy mẫu xác suất mà đều phải lưu giữ lại để lấy mẫu kiểm tra 100%.

Bên cạnh đó, theo quy định về nhãn mác, tên hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng đều phải được thể hiện, nếu không đạt sẽ bị xử phạt tiền đồng thời bắt buộc chủ hàng phải tái xuất, nếu không tái xuất được phải tiêu hủy.

Theo ông Thành, Cục Thú y chưa phát hiện lô hàng nào cận hạn sử dụng, hay hết hạn sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam, vì những lô hàng cận hạn sử dụng sẽ bị xử phạt nặng.

Ông Thành lý giải, sở dĩ giá một số sản phẩm thịt bò Mỹ, Úc đông lạnh nhập khẩu như gầu bò, nạm bò, ba chỉ bò giá mềm có thể do người nước ngoài không thích sử dụng, tương tự như ức gà nên có giá rẻ hơn.

Riêng về hạn sử dụng của thực phẩm, ông Thành cho biết, hạn sử dụng được kiểm tra rất chặt chẽ, nên không có hàng cận hạn sử dụng hay hết hạn sử dụng được nhập khẩu vào Việt Nam nên giá rẻ.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.