Cực đoan ủng hộ IS dùng dao rựa tấn công người Kurd ở Đức
Những kẻ cực đoan ủng hộ IS, vũ trang dao rựa, khớp đấm đã hung tợn tấn công người Kurd ở Đức. Cảnh sát Hamburg đã phải dùng vòi rồng, gậy và hơi cay để giải tán đám đông hỗn loạn.
Cuộc biểu tình hòa bình phản đối quân khủng bố IS tại Syria và Iraq do cộng đồng người Kurd tại Đức tổ chức ngày 8/10 đã kết thúc bằng những màn đụng độ nghiêm trọng giữa người biểu tình và các phần tử cực đoan ủng hộ "thánh chiến" Hồi giáo ở Hamburg và Celle.
Những kẻ cực đoan ủng hộ IS, vũ trang dao rựa, khớp đấm đã hung tợn tấn công người Kurd, buộc cảnh sát phải dùng vòi rồng, gậy và hơi cay để giải tán đám đông hỗn loạn.
Đêm 8/10, gần 1.300 cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an ninh ở thành phố Hamburg. Đây là đêm thứ ba liên tiếp xảy ra biểu tình bạo lực, đụng độ giữa những người Kurd phản đối hành động bạo lực của IS với người Hồi giáo Salafi ở thành phố này.
Một góc của cuộc biểu tình. Ảnh: RT
Người biểu tình đã kêu gọi bảo vệ thành phố Kobane của người Kurd ở Syria trong cuộc chiến chống IS cũng như đòi trả tự do cho Abdullah Öcalan, thủ lĩnh đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình đã biến thành bạo lực khi những người biểu tình quá khích ném chai lọ và đá về phía cảnh sát và người Hồi giáo, làm một số người bị thương. Lực lượng an ninh đã bắt giữ nhiều người, thu giữ một số vũ khí thô sơ và một khẩu súng. Không chỉ ở Hamburg, biểu tình cũng diễn ra cùng thời điểm ở thành phố Dortmund (bang Nordrhein-Westfalen) khi những người Kurd phong tỏa đường tàu ở nhà ga chính, khiến giao thông đường sắt bị đình trệ. Ngoài ra, biểu tình bạo lực cũng xảy ra tại thành phố Celle (bang Niedersachsen) giữa người Kurd Yezidis và người Hồi giáo Chechnya. Báo chí Đức cho rằng các cuộc biểu tình bạo động liên quan người Kurd và người Hồi giáo ở Đức đã cho thấy tác động lan tỏa từ các cuộc xung đột phức tạp ở Trung Đông. Trong một báo cáo, Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng ở Đức, đặc biệt trong trường hợp Kobane rơi vào tay lực lượng IS. BKA cũng cho biết tại Đức, người Kurd đã biểu tình quanh các trụ sở đài phát thanh như ở Köln, Düsseldorf, Bonn, Hannover và Kiel, sau đó có thể sẽ tấn công các cơ sở của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các ngân hàng, sân bay và các cơ sở kinh doanh ở Đức. Theo một phân tích, nhiều tổ chức người Kurd trong vài ngày qua đã kêu gọi biểu tình trên toàn châu Âu, từ trụ sở Quốc hội ở La Haye (Hà Lan) tới toà nhà Nghị viện châu Âu ở Brüssel (Bỉ). Bên cạnh đó, người Kurd cũng biểu tình bên ngoài các tòa nhà quốc hội ở Paris (Pháp), Oslo (Na Uy) và Vienna (Áo).
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.