IS dùng 'lá chắn sống' ngăn quân đội Iraq

Các chiến binh của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), kiểm soát một số khu vực phía Bắc và Đông Bắc Iraq, đang bắt người dân địa phương làm "lá chắn sống" nhằm chặn bước tiến của quân đội Iraq.

Đài truyền hình Iraq Sumaria TV đưa tin các chiến binh của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), kiểm soát một số khu vực phía Bắc và Đông Bắc Iraq, đang bắt người dân địa phương làm "lá chắn sống" nhằm chặn bước tiến của quân đội Iraq.

IS dùng 'lá chắn sống' ngăn quân đội Iraq ảnh 1

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane ngày 7/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trên dẫn nguồn lực lượng an ninh Iraq cho biết IS đã dồn đuổi khoảng 30 gia đình từ làng Sharvin đến chiến tuyến trong khu vực al-Mansur ở tỉnh Diyala. Nguồn tin nói thêm rằng chính ông đã trốn thoát khỏi làng Sharvin.

Dân làng kể với các quân nhân "sự thật khủng khiếp IS đàn áp nhân dân, cố gắng áp đặt ý tưởng điên rồ, trả thù người thân của những người ra đi để chiến đấu chống lại nhóm này”.

IS đã chiếm giữ làng Sharvin tại tỉnh Diyala ở Đông Bắc Iraq khoảng 2 tháng trước. Trong khu vực này, những kẻ cực đoan đã lập ra một trong những căn cứ mạnh nhất của chúng.

TN

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.