Cuba ưu tiên khôi phục dịch vụ thiết yếu sau thiên tai

Ngày 11/11, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh ưu tiên khôi phục dịch vụ điện, nước và vệ sinh tại các tỉnh miền Tây Artemisa, Mayabeque và thủ đô La Habana, do ảnh hưởng nặng nề bởi bão Rafael đổ bộ vào đảo quốc này tuần trước.
Chú thích ảnh
Người dân Cuba nỗ lực chung tay dọn dẹp đường phố sau khi bão Rafael. 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, Chủ tịch Cuba chỉ rõ có rất nhiều việc cần thực hiện để ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

Theo thông tin tại buổi làm việc, đến thời điểm hiện tại hơn 91% cư dân thủ đô đã có điện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục triển khai lực lượng và phương tiện để khôi phục dịch vụ trên toàn thành phố. Tại tỉnh lân cận Artemisa, các cơ sở y tế công cộng và đơn vị phân phối lương thực đã hoạt động trở lại. Đường dây thông tin liên lạc tại tỉnh Mayabeque đã được khôi phục, nhưng hoạt động cấp nước vẫn còn khó khăn.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Cuba đã chỉ đạo nhiều biện pháp ứng phó với trận động đất kép xảy ra ngày 10/11 (theo giờ địa phương) tại tỉnh miền Đông Granma. Hai trận động đất có độ lớn 6,7 và 6,0 đã gây sạt lở đất, hư hại nhà cửa và hệ thống điện, song không gây thiệt hại về người.

Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, đề nghị người dân ở những khu vực gần tâm chấn của trận động đất ưu tiên bảo vệ an toàn và tính mạng, bình tĩnh, tuân thủ các biện pháp khuyến cáo trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Cùng ngày 11/11, Liên minh Bolivar vì các dân tộc châu Mỹ của chúng ta - Hiệp ước Thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân và Chính phủ Cuba trước những trận động đất liên tiếp mới đây ảnh hưởng đến vùng Đông Nam của đảo quốc này.

Trong tuyên bố chung, khối hội nhập Mỹ Latinh và Caribe cho biết đang theo dõi chặt chẽ thông tin từ Cơ quan Địa chấn quốc gia Cuba về các hiện tượng khí hậu bất thường đang xảy ra tại khu vực. Các quốc gia thành viên của Liên minh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ và người dân Cuba nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, Chính phủ Venezuela cũng bày tỏ sẵn sàng cung cấp viện trợ cho Cuba. Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil nhấn mạnh “tình đoàn kết tuyệt đối” với người dân và Chính phủ Cuba, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần và ý chí kiên định của “Hòn đảo Tự do” trước nghịch cảnh.

Trong vòng chưa đầy một tháng, Cuba đã phải hứng chịu cơn bão Oscar cấp độ 1 và cơn bão Rafael cấp độ 3 trên thang bão 5 cấp Saffir-Simpson, gây thiệt hại nặng nề ở miền Đông và miền Tây đất nước.

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.