Thông tin thêm về trận động đất kép tại Cuba

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn thông báo của cơ quan chức năng Cuba cho biết hai trận động đất có độ lớn 6,7 và 6,0 ở bờ biển tỉnh Granma, phía Đông Nam của nước này, xảy ra vào trưa 10/11 theo giờ địa phương không gây thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán ra bên ngoài các tòa nhà sau trận động đất tại La Habana, Cuba, ngày 28/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, cho biết đã ghi nhận một số thiệt hại cơ sở hạ tầng ở vài đô thị. Do ở gần tâm chấn của trận động đất nên ước tính thiệt hại lớn nhất sẽ tập trung ở các khu đô thị Pilón và Bartolomé Masó, cũng như các khu vực lận cận gồm Manzanillo, Buey Arriba, Guisa, Jiguaní, Media Luna, Niquero, Bayamo và Campechuela.

Lực lượng y tế địa phương đã được huy động để chăm sóc những người dễ bị tổn thương và nằm liệt giường, những người cần được giúp đỡ hoặc chuyển đến những nơi an toàn và trung tâm bệnh viện.

Bà Ortiz Barceló cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, hành động hết sức thận trọng và kỷ luật, cũng như tuân thủ các biện pháp khuyến cáo trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Trước đó, trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận đã xảy ra sạt lở đất và thiệt hại đối với nhà cửa và đường dây điện. Ông cho biết nhà chức trách bắt đầu tiến hành đánh giá thiệt hại, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.