Cuba lần đầu tiên công bố thu nhập ngoại tệ của các ngành thiết yếu

Ngày 2/8, Văn phòng thống kê quốc gia Cuba (ONE) đã công bố chi tiết các khoản thu bằng ngoại tệ của các ngành kinh tế then chốt như viễn thông, khách sạn, y tế và giáo dục trong năm 2018.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Cuba công bố rộng rãi các con số chi tiết này, dù hằng năm vẫn thông báo một số thống kê kinh tế vĩ mô.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn báo cáo được đăng tải trên trang web chính thức của ONE, cho hay xuất khẩu dịch vụ là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của “hòn đảo tự do” trong năm qua, trong đó chỉ riêng xuất khẩu dịch vụ y tế đã mang lại 6,4 tỷ USD, cùng với xuất khẩu các dịch vụ hỗ trợ với 1,3 tỷ USD.

Ở trong nước, năm ngoái, ngành dịch vụ khách sạn và dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống mang lại cho Cuba 970 triệu USD, tiếp đó là viễn thông với 722 triệu USD và các dịch vụ giao thông, bao gồm từ các hoạt động hàng không dân dụng cho tới dịch vụ lai dắt tầu tại cảng, với 600 triệu USD.

Giới phân tích kinh tế quốc tế cho rằngcác khoản thu bằng ngoại tệ của Cuba đã giảm trong những năm qua, chủ yếu do cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela, khiến La Habana áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng và hạn chế nhập khẩu từ 2 năm qua.

Theo thống kê chính thức, kim ngạch xuất khẩu của Cuba đã giảm từ mức 18,6 tỷ USD năm 2013 xuống 14,5 tỷ USD tnăm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu trong cùng giai đoạn giảm từ 15,6 tỷ USD xuống 12,6 tỷ USD. Lần gần nhất mà La Habana công bố con số nợ nước ngoài là vào năm 2016, với mức nợ 18,2 tỷ USD.

Việc công bố các thông số kinh tế chi tiết hơn này được cho là đáp ứng yêu cầu thông tin của các chính phủ và công ty nước ngoài muốn phát triển quan hệ hợp tác về đầu tư và thương mại với Cuba.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.