Cuba đánh giá cao hợp tác lúa gạo với Việt Nam

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đã đánh giá cao dự án sản xuất lúa gạo của công ty Agri-VMA của Việt Nam triển khai tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (phải) tiếp Chủ tịch công ty Agri-VMA Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, tiếp Chủ tịch công ty Agri-VMA Nguyễn Văn Quảng, ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ vui mừng trước những tiến triển thành công trong hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Cuba và Việt Nam, dựa trên 3 phương pháp do Agri-VMA triển khai. Các phương pháp bao gồm kết hợp canh tác lúa trên đất hưởng quyền theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thỏa thuận hợp tác với các nhà sản xuất Cuba và bán vật tư nông nghiệp và gói công nghệ cho nông dân Cuba bằng ngoại tệ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao dự án sản xuất lúa gạo tại Cuba của công ty Agri-VMA. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh kết quả hợp tác với Agri-VMA thể hiện sự đồng thuận đã đạt được với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, trong chuyến thăm Cuba vào tháng 9/2024. Ông kêu gọi công ty Agri-VMA hoàn thành các kế hoạch đã được thống nhất và tiếp tục tăng cường hợp tác sản xuất, tiếp thị vật tư nông nghiệp, các gói công nghệ với nông dân Cuba.

Về phần mình, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định thực hiện quyết định của lãnh đạo Việt Nam, công ty hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quốc gia Cuba anh em vượt qua thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: TTXVN phát
Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.