Sản xuất lúa gạo - Điểm sáng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Cuba

Vàng rực cả một góc trời là cánh đồng lúa bát ngát đang vào vụ gặt ở huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba. Đây là một trong những thành quả nổi bật của sự hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai đất nước anh em Việt Nam và Cuba.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long (thứ 2, trái sang) thăm cánh đồng lúa. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam (công ty trách nhiệm hữu hạn Agri VMA) và người nông dân Cuba tại địa phương, 16 ha đầu tiên trồng giống lúa CT16 trên tổng số 1.000 ha đã cho kết quả vượt mong đợi với năng suất bình quân trên 7,2 tấn thóc/ha.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long ngày 5/3, Chủ tịch công ty AgriVMA Nguyễn Văn Quảng chia sẻ để cụ thể hóa thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024, công ty đã phối hợp với phía Cuba triển khai 3 mô hình thí điểm: Agri VMA chủ động hoàn toàn trong canh tác lúa trên 1.000 ha; cung cấp vật tư và kỹ thuật cho người nông dân Cuba; bán, cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc và hỗ trợ kỹ thuật cho các nông hộ Cuba. 

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết dự kiến 1.000 ha lúa do công ty trồng sẽ cho sản lượng trên 10 tấn thóc/ha khi đi vào thu hoạch vào tháng 5 tới. Nhờ giống lúa, vật tư và kỹ thuật của các kỹ sư nông nghiệp Việt Nam sản lượng thu hoạch đã vượt xa so với sản lượng thu hoạch của người nông dân và doanh nghiệp Cuba trước đó, khi chỉ đạt khoảng 3 tấn thóc/ha.

Chú thích ảnh
Cánh đồng lúa chín vàng tại tỉnh Pinar del Rio. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Đại sứ Lê Quang Long đánh giá cao nỗ lực và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy và triển khai thực hiện các sáng kiến, mô hình mới để nâng cao năng suất và chất lượng gieo trồng góp phần vào kế hoạch tự chủ sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực của Cuba, đồng thời nắm bắt cơ hội đầu tư tại một địa bàn mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đầy tiềm năng phát triển. Việc các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào thị trường Cuba, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp chung tay phát triển mối quan hệ anh em, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba, đặc biệt trong bối cảnh Cuba đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn về kinh tế - xã hội.

Với nét mặt vui mừng, ông Dago Roberto cho biết: “Tôi là một trong những người nông dân Cuba được chọn để triển khai mô hình hợp tác với Việt Nam. Với giống lúa của các bạn, tôi thật sự ngỡ ngàng khi vào vụ thu hoạch. Mọi người nông dân Cuba sẽ nhìn và thán phục kết quả này. Cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ kỹ thuật của Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui!”.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba Oslando Linares Morell khẳng định: “Với sự thành công của mô hình hợp tác này, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng ra trên 400 ha trong thời gian tới và tiến tới mở rộng ra toàn bộ tỉnh Pinar del Rio”.

Để có được thành quả ngày hôm nay phải kể đến sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các kỹ sư Việt Nam và Cuba. Giám đốc công ty Agri VMA Nguyễn Thị Thơm chia sẻ: “Dự án ban đầu gặp nhiều khó khăn khi đất tại địa phương thiếu phốt pho và kali, khiến lượng phân bón phải dùng nhiều, cùng với đó là tình trạng thiếu máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, với sự cố gắng của các kỹ sư Việt Nam và Cuba, giống lúa lai mới CT16 đã cho năng suất cao khoảng 7,5 tấn thóc/ha”.

Chú thích ảnh
Áp dụng máy móc hiện đại trong thu hoạch lúa. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Kỹ sư Phạm Ngọc Tú, trưởng nhóm chuyên gia Việt Nam, cho biết: “Năng suất của vùng này trước đó chỉ đạt từ 3-4 tấn thóc/ha, nhưng hiện năng suất đạt 7-8 tấn thóc/ha. Đó là một thành quả chứng minh cho các bạn Cuba thấy sự hiệu quả và cách chăm sóc cây lúa. Nhóm chuyên gia chúng tôi đã truyền đạt cho người nông dân Cuba cách bón phân, canh tác và chăm sóc cây lúa để từ mô hình này nhân rộng ra nhiều hơn”. 

Hòa chung với niềm vui của người nông dân Cuba, các kỹ sư Việt Nam và Cuba, cùng các đại diện của công ty Agri VMA, Đại sứ Lê Quang Long đánh giá: “Đây là một thành quả hết sức quan trọng trong hợp tác về nông nghiệp giữa Việt Nam và Cuba. Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba luôn theo sát tiến độ của dự án để giúp đỡ tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp. Hôm nay, chúng ta tận mắt chứng kiến những thành quả đầu tiên. Tôi tin rằng mô hình sản xuất lúa gạo này sẽ tiếp tục thành công và sẽ được mở rộng ra nhiều địa phương khác của Cuba”.

Công ty Agri VMA đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và nông nghiệp tại Cuba. Nông nghiệp là một lĩnh vực Cuba ưu tiên thúc đẩy nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030”.

Việt Hùng-Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.