Cử tri Yên Bái kiến nghị sớm có giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái để thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và tiếp thu ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái. 

Ông Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã báo cáo với cử tri về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc ngày 23/10/2023 và bế mạc vào ngày 29/11/2023. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác; xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và một số vấn đề quan trọng khác. Đáng chú ý, tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Cử tri thành phố Yên Bái đánh giá cao các hoạt động tích cực, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, cử tri kiến nghị các nội dung như: Giải pháp của Bộ Nội vụ nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay; lộ trình và thời gian thực hiện việc bỏ thi thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức. Cùng với đó, cử tri đề nghị xem xét sớm tham mưu chủ trương bố trí một công chức chuyên trách làm nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy cấp xã để đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến; việc quy định liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh.

Cử tri quan tâm đến thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Yên Bái. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin nhanh đến cử tri về tình hình chung trong nước và thế giới thời gian qua. Theo đó, trước những khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều giải pháp, quyết sách đúng đắn để giữ vững ổn định về an ninh chính trị, kinh tế.

Trong công tác điều hành của Chính phủ, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa, thị trường bất động sản được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chính phủ quan tâm tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách cho các địa phương; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; tốc độ đô thị hóa nhanh; ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện và kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng ghi nhận những ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Yên Bái; đồng thời trả lời, làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến liên quan đến trách nhiệm các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan khác, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.