Cử tri Thái Bình kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trong hai ngày 23 - 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại các hội nghị tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã báo cáo tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung cơ bản Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, ngày 23/9/2019. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các cử tri đều nhất trí cao với dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và vui mừng nhận thấy, các đại biểu Quốc hội thời gian qua đã chuyển tải nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cơ sở tới Quốc hội, nhất là tại phiên chất vấn của kỳ họp.
 
Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Thái Bình cũng phản ánh, kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình về các lĩnh vực như nông nghiệp - nông dân - nông thôn, tài nguyên, môi trường, chế độ chính sách đối với người có công, thông tin tuyên truyền. Nhiều cử tri cho rằng cần giảm điều kiện hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho các đối tượng chính sách, khó khăn; quản lý chặt chẽ đất đai nhất là ở vùng ven đô thị...

Lo lắng về tình trạng ruộng bỏ hoang, cử tri Phạm Văn Khải (xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà) phản ánh, thời gian gần đây, nhiều nông dân không còn thiết tha với trồng lúa, bỏ hoang ruộng và tình trạng này có xu hướng gia tăng... Khắc phục tình trạng này, cử tri đề nghị Quốc hội, Nhà nước cần sớm có cơ chế, chính sách cho người dân và doanh nghiệp tham gia tích tụ ruộng đất để chuyển đổi cây trồng.

Cử tri Nguyễn Hữu Hùng (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) kiến nghị về tình trạng nhiễu thông tin trên mạng xã hội; đề nghị Nhà nước, cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho người dân.

Cử tri Bùi Đức Thắng (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) rất lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất diễn ra ở nhiều nơi và ngay tại địa bàn thị trấn An Bài cũng đang có một nhà máy hoạt động, xả thải gây ô nhiễm môi trường...  

Tại các hội nghị tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã trả lời cử tri một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Phát biểu với cử tri các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, đại biểu Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết, Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp cuối năm, sẽ có nhiều nội dung rất quan trọng. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật và một dự thảo nghị quyết, trong đó nghị quyết liên quan chủ yếu đến xử lý tiền thuế nợ đọng, đây là vấn đề khó...

Kỳ họp này tiếp tục được đổi mới theo hướng "làm việc không giấy tờ". Các giấy tờ đều được điện tử hóa, các đại biểu Quốc hội vào nghị trường làm việc chỉ sử dụng máy tính iPad, tiết kiệm giấy và thuận tiện hơn. Kỳ họp cũng sẽ tăng thời gian truyền hình trực tiếp, tăng thời gian phiên chất vấn và trả lời chất vấn lên ba ngày...

Nguyễn Công Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.