Cử tri Phú Yên kiến nghị tỉnh định hướng đầu ra cho tôm hùm

Trong thời gian từ ngày 7 - 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp lần 9, Quốc hội khóa XIV, tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
 Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Nguyễn Hồng Vân trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc. 

Tại các điểm tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp lần 9, Quốc hội khóa XIV; lắng nghe, ghi nhận và trao đổi những ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Các cử tri tỉnh Phú Yên đánh giá cao công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và các ngành chức năng đã kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch; đồng thời đưa ra các giải pháp duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, các cử tri cũng cho rằng, thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng đã thực hiện một cách quyết liệt, không có vùng cấm, tạo được lòng tin trong nhân dân. 

Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị từ sau khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn luôn ở mức cao (170.000 đồng/kg) đã gây nhiều khó khăn cho người dân vì đây là nguồn thực phẩm chủ yếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. 

Về vấn đề đầu ra cho thị trường tôm hùm, cử tri cho rằng, Phú Yên là vùng nuôi tôm hùm lớn cửa cả nước, nhưng dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường, vì vậy kiến nghị tỉnh cần hỗ trợ người nuôi bằng các giải pháp như: trợ giá, giảm lãi suất vay ngân hàng, định hướng đầu ra cho mặt hàng này. 

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất đai, chấn chỉnh việc khai thác cát trái phép trên sông Ba, có giải pháp giảm giá điện, chăm lo cho tốt hơn đối với đối tượng chính sách, hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, xử lý nghiêm tình trạng xâm hại trẻ em, tín dụng đen ở vùng nông thôn.

Chú thích ảnh
Cử tri thị xã Sông Cầu nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Những vấn đề thuộc thẩm quyền về chế độ chính sách, đất đai, nạn hút cát đã được đại diện lãnh đạo các địa phương và các cơ quan ban, ngành tiếp thu, giải trình đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Một số kiến nghị về vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp báo cáo lên Quốc hội. 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền các địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế thiết yếu, hướng dẫn ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách tối thiểu 1m để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.