Cử tri Sơn La kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong xuất nhập khẩu hàng hóa, nông sản  

Chiều 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố, trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét một số vấn đề như: Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản; miễn lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh và giảm tiền thuê đất cho các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc các lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch COVID-19.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng phát triển để tỉnh Sơn La có cơ sở xử lý nợ khi thực hiện giải thể các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp; sớm ban hành Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong đó xem xét nâng mức điểm cho các tiêu chí hỗ trợ các vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã thuộc vùng căn cứ cách mạng ATK, xã đặc biệt khó khăn nhằm góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng, miền. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm rà soát, ban hành quy định thống nhất về mô hình, cơ cấu tổ chức các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vừa đảm bảo chủ trương gọn đầu mối, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay. 

Cử tri huyện Quỳnh Nhai đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội; quan tâm, xem xét nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 279 và đường Quốc lộ 6B, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như đảm bảo quốc phòng-an ninh cho huyện và các vùng lân cận.

Cử tri huyện Mộc Châu đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ xem xét nâng cấp Cửa khẩu Lóng Sập thành cửa khẩu quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới và toàn huyện Mộc Châu. 

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.