Cử tri Lâm Đồng náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 15/3, trên 2,7 triệu cử tri Lâm Đồng nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Chú thích ảnh
Cử tri cao tuổi tại phường Bình Thuận (Lâm Đồng) nô nức, phấn khởi đi bầu cử. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Thực hiện kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngay từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Tổ bầu cử phổ biến quy chế, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng trình tự.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt, ngay từ sáng sớm, các thành viên Tổ bầu cử cùng hàng trăm cử tri đã có mặt chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc. Ông Phạm Quang Thủy, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 21 cho biết, khu vực bỏ phiếu này có 2.689 cử tri thuộc các tổ dân phố Huỳnh Thúc Kháng, Lê Hồng Phong và Ngô Thì Sĩ tham gia bỏ phiếu.

Chú thích ảnh
Cử tri đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) nô nức khí thế và phấn khởi tham gia vào ngày hội lớn. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Từ 6 giờ 40 phút, khu vực bỏ phiếu số 21 đã tiến hành khai mạc cuộc bầu cử. Ngay sau lễ khai mạc, hàng trăm cử tri trong khu vực đã thực hiện quyền công dân của mình trong không khí phấn khởi, trang nghiêm và dân chủ. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng là một trong những cử tri đi bỏ phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu này.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 38 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 124 Ủy ban bầu cử cấp xã.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu từ 29 ứng cử viên; 38 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu từ 133 ứng cử viên. Tại 124 xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh có 1.004 đơn vị bầu cử, 2.301 khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử tương ứng để bầu 2.949 đại biểu HĐND.

Chú thích ảnh
Cử tri cao tuổi tại Lâm Đồng nô nức, phấn khởi thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong ngày bầu cử nắng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri các dân tộc trong tỉnh tham gia bỏ phiếu.

Trước đó, ngày 14/3, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bỏ phiếu sớm tại 5 khu vực thuộc các đơn vị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37 tại Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken, xã Đắk Wil; khu vực bỏ phiếu số 20 tại Đồn Biên phòng Đắk Đam, xã Thuận An; khu vực bỏ phiếu số 21 tại Đồn Biên phòng Đắk Mbai, xã Thuận An; khu vực bỏ phiếu số 19 tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, xã Thuận Hạnh; khu vực bỏ phiếu số 18 tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, xã Hàm Tân.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 14/3, cử tri tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng luật.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.