Cử tri kiến nghị sớm đưa hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động

Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã chia thành 3 tổ đi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại các xã: Tràng An (huyện Bình Lục), Tiên Nội (thị xã Duy Tiên), Xuân Khê (huyện Lý Nhân), Liêm Túc (huyện Thanh Liêm), Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý) và Đại Cương (huyện Kim Bảng).
Chú thích ảnh
Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động của Đoàn tại kỳ họp; kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

Cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng trước kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Quốc hội; mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng để cùng Quốc hội xây dựng các văn bản luật, các cơ chế, chính sách để phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cử tri tại các địa phương của tỉnh Hà Nam tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện công trình, trang thiết bị y tế, sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động để người dân địa phương cũng như các tỉnh lân cận được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất dịch vụ 7% phụ trợ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Cử tri đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn để thực hiện các dự án vì hiện nay mức đền bù, hỗ trợ thấp so với giá thị trường phần nào ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

Chú thích ảnh
Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Hà Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với tình hình giá cả thị trường tăng cao như hiện nay; có giải pháp phù hợp để kiềm chế lạm phát tránh tình trạng lương chưa tăng, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu… đã tăng. Cử tri đề nghị các ngành chức năng có những giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản của nhân dân; quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi…

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.