Cử tri Quảng Ninh mong muốn nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả

Ngày 17/11, tại huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã báo cáo nhanh với cử tri về kết quả Kỳ họp, nội dung các dự án luật, nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua, thông báo kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Quảng Ninh, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của cử tri, nhân dân gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cử tri huyện Ba Chẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ba Chẽ đã bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với những nội dung, kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cử tri vui mừng, tin tưởng trước những vấn đề quan trọng của đất nước đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận, thông qua với tinh thần trách nhiệm cao tại Kỳ họp. Cử tri mong muốn, các chương trình, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.