Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, tổ chức bộ máy sau hợp nhất

Ngày 8/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương tổ chức hội nghị trực tuyến đến 11 xã, phường để tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Chú thích ảnh
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Tại điểm cầu trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, buổi tiếp xúc có sự tham dự của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lữ Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Hữu Trí; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân.

Buổi tiếp xúc thu hút 220 cử tri tham dự từ các xã, phường: Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Châu Thới, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Khánh Hưng, Đá Bạc, phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch và phường Hiệp Thành.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau ra mắt cử tri sau khi hợp nhất từ hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, với tổng số 10 đại biểu. Đoàn là sự kết tinh đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, đại biểu Quốc hội cho biết, kỳ họp kéo dài 35 ngày, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có sửa đổi Hiến pháp, ban hành các luật và nghị quyết liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, chuyển từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp và hợp nhất các đơn vị hành chính. Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua nhiều đạo luật thiết thực như Luật Nhà giáo, Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Công nghiệp công nghệ số…

Cử tri đánh giá cao chủ trương cải cách bộ máy, kỳ vọng chính quyền gần dân hơn, phục vụ hiệu quả hơn. Cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến việc sắp xếp cán bộ sau hợp nhất, bảo đảm quyền lợi người dôi dư; đầu tư hạ tầng; hỗ trợ sản xuất; xử lý hàng giả; trợ cấp hưu trí từ 75 tuổi; khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, chính sách đối với người dân tộc thiểu số và giáo dục. Cử tri cũng kiến nghị tiếp tục triển khai các dự án còn dang dở tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ; quan tâm vấn đề nước sạch, xử lý rác thải, môi trường nuôi trồng thủy sản.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lữ Văn Hùng khẳng định, các ý kiến, kiến nghị chính đáng sẽ được tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ông đề nghị các sở, ngành xử lý dứt điểm những tồn tại theo tinh thần cầu thị, trách nhiệm; mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát, phản ánh kịp thời để đoàn đại biểu Quốc hội có cơ sở kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/7 tại 64 xã, phường ở tỉnh Cà Mau.

Huỳnh Anh - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.