Cử tri kiến nghị giải quyết triệt để tình trạng hàng giả, mất an toàn thực phẩm

Ngày 4/7, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cái Nhum để thông tin kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, giải đáp những kiến nghị của cử tri.
Chú thích ảnh
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri Vũ Xuân Luận bày tỏ lo ngại trước tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Cử tri kiến nghị cần có giải pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài ra, đại biểu cần tiếp tục đóng góp để Quốc hội hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, nâng cao mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này để bảo vệ sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri mong muốn, đại biểu đóng góp ý kiến trước Quốc hội để xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ nông dân về vốn sản xuất, tiêu thụ nông sản; đồng thời đảm bảo các điều kiện thuận lợi hơn trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cái Nhum.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho rằng đây là những vấn đề thiết thực, cấp bách đang được Quốc hội quan tâm và tập trung giải quyết thời gian qua. Về tình trạng giá cả nông sản hay biến động, Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo từng bước tháo gỡ như quy hoạch vùng sản xuất phù hợp từng địa phương, tăng cường chế biến để nâng cao giá trị nông sản và mở rộng các kênh tiêu thụ. Đối với vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhưng cần sự chung tay của người dân, nhất là ý thức của người tiêu dùng trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Đối với các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương, chính quyền địa phương và các sở, ngành tỉnh khẩn trương giải quyết kịp thời nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Cái Nhum (Vĩnh Long). 

Ông Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, sau hơn một tháng làm việc, Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính lịch sử nhằm hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy chính trị, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động, hướng đến sự gần dân, phục vụ tốt hơn và cũng là thước đo năng lực của đội ngũ công chức, viên chức. Trong bối cảnh mới, chính quyền và nhân dân địa phương cần quyết tâm, đồng lòng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần cùng thúc đẩy tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.