Cử tri Khánh Hòa đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Sáng 28/10, qua theo dõi trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, các cử tri Khánh Hòa cho rằng phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến thiết thực.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện đồng bộ, minh bạch và hiện đại hơn. Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành các văn bản hướng dẫn quan trọng như Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, quy định chi tiết về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường nước, đất và di sản thiên nhiên. Những điều chỉnh mới này đã giúp chuyển đổi cách tiếp cận quản lý môi trường từ “hậu kiểm” sang “phòng ngừa và kiểm soát rủi ro”.

Theo bà Lan, việc triển khai Luật tại Khánh Hòa đã mang lại nhiều kết quả rõ nét. Tỉnh đã chủ động rà soát, ban hành 5 nghị quyết của HĐND tỉnh và 13 quyết định của UBND tỉnh để cụ thể hóa quy định của Luật và các nghị định, thông tư hướng dẫn. Chất lượng môi trường được kiểm soát ổn định, kết quả quan trắc định kỳ cho thấy môi trường không khí, nước mặt, nước biển ven bờ và nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép; không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện nay, tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị của Khánh Hòa đạt 99,5%, khu vực nông thôn đạt trên 85%. 100% khu công nghiệp và hơn 85% cụm công nghiệp đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Đến nay, 28 cơ sở sản xuất lớn đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, kiểm soát.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực môi trường được đẩy mạnh với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với hồ sơ cấp phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về môi trường, góp phần ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm và sự cố môi trường.

Bà Nguyễn Thị Lan cũng nêu rõ: việc triển khai Luật vẫn còn khó khăn như thiếu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng xử lý nước thải và chất thải rắn, năng lực cán bộ môi trường ở cơ sở còn hạn chế. Bà kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật để địa phương triển khai hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Tiến sĩ Phan Công Kiên, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) nhận định, công tác điều hành của chủ tọa phiên thảo luận rất linh hoạt, các ý kiến thảo luận súc tích, rõ ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông đánh giá cao chất lượng ý kiến giải trình của đại biểu Quốc hội và cơ quan quản lý; cho rằng các nội dung giải trình cụ thể, rõ ràng, không né tránh, thể hiện tinh thần xây dựng. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều chỉ tiêu quan trọng được cải thiện như công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị, phân loại rác tại nguồn, chú trọng hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp, khu chế xuất; tỷ lệ che phủ rừng tăng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông cũng cho rằng, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được chú trọng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phan Công Kiên bày tỏ, vẫn còn tồn tại tình trạng ô nhiễm không khí ở một số đô thị lớn, ô nhiễm cục bộ trên các đoạn sông, kênh qua khu dân cư và tỷ lệ xử lý rác thải chôn lấp trực tiếp còn cao. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng quan trắc môi trường tự động và thúc đẩy hợp tác quốc tế để kiểm soát ô nhiễm hiệu quả hơn.

Đặng Tuấn - Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.