Cử tri Huế tham gia bầu cử tích cực, trách nhiệm​

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Huế, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 15/3, thành phố có 969.784 cử tri; trong đó đã có 966.876 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đạt tỷ lệ 99,7%. Đã có 32/40 xã, phường của thành phố Huế có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%.
Chú thích ảnh
Cử tri xã Khe Tre, thành phố Huế tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm bỏ phiếu của thành phố Huế, danh sách cử tri được niêm yết công khai; khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện, trang trọng, ưu tiên cho người cao tuổi, khuyết tật. Bên cạnh đó, các tổ bầu cử tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế… đã đưa hòm phiếu đến tận giường bệnh để hỗ trợ bệnh nhân không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, bảo đảm mọi công dân đều có điều kiện thực hiện quyền bầu cử của mình. Các khu vực bỏ phiếu đều ghi nhận đông đảo cử tri đến tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự quan tâm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đa số cử tri đều cho rằng, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đều có trình độ, năng lực cao, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Nghiên cứu kỹ danh sách đại biểu được niêm yết trước khi bỏ phiếu, ông Nguyễn Đình Ngộ (90 tuổi), trú tại phường Thuận Hóa chia sẻ, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần không tốt nhưng với trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, ông đã nhờ con chở đến tận điểm bỏ phiếu để chọn ra người đại biểu có đức có tài. Ông kỳ vọng, những đại biểu mà nhân dân chọn sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của địa phương.

Chú thích ảnh
Cử tri xã Khe Tre, thành phố Huế tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, sự tham gia đông đảo, tích cực và đầy trách nhiệm của cử tri thành phố Huế trong ngày bầu cử đã góp phần tạo nên không khí dân chủ, phấn khởi và tin tưởng. Đây không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.