Cử tri Hà Nội kỳ vọng chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội đang diễn ra khẩn trương. Cử tri kỳ vọng qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân.

Tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 được triển khai khẩn trương, bài bản. Từ việc niêm yết danh sách cử tri, tổ chức tập huấn cho tổ bầu cử, đến trang trí khu vực bỏ phiếu, đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Thành, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hàng Gai 1 (thuộc Tổ bầu cử số 19, phường Hoàn Kiếm) cho biết, từ khi niêm yết danh sách cử tri, tổ bầu cử đã phân công các thành viên trực thường xuyên để tiếp đón người dân đến phản ánh thông tin liên quan đến danh sách cử tri của gia đình mình. Mọi ý kiến đều được ghi nhận và báo cáo kịp thời với lực lượng chức năng và cán bộ phụ trách địa bàn để xử lý.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thành (áo xanh), Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hàng Gai 1, tại điểm bầu cử của Tổ bầu cử số 19, phường Hoàn Kiếm.

Đến thời điểm này, tổ bầu cử số 19 đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Phần việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu sau khi bàn giao phòng học của trường vào tối 13/5.

Theo kế hoạch, sáng 14/3, tổ bầu cử sẽ tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng tại địa điểm bỏ phiếu để rà soát toàn bộ quy trình, từ khâu đón tiếp cử tri, phát phiếu, hướng dẫn gạch phiếu đến bỏ phiếu và đóng dấu xác nhận.

“Chúng tôi cũng chuẩn bị các phương án hỗ trợ cử tri cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thuận lợi nhất”, bà Thành cho biết.

Thực hiện đúng những cam kết trước cử tri

Ông Phạm Công Bắc, thành viên tổ bầu cử số 19 phường Hoàn Kiếm, cho biết, những ngày này, nhiều cử tri đã chủ động đến điểm bầu cử tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự xứng đáng đại diện cho mình.

“Người dân rất quan tâm đến tiểu sử ứng cử viên để bầu người có tài, có đức, đại diện cho quyền lợi của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp”, ông Bắc chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Công Bắc, thành viên Tổ bầu cử số 19 phường Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số và triển khai nhiều quy hoạch, dự án lớn mang tầm nhìn 100 năm, cử tri càng kỳ vọng vào chất lượng của đội ngũ đại biểu được bầu.

Theo ông Bắc, các đại biểu trong nhiệm kỳ tới không chỉ cần có năng lực mà còn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những quyết sách quan trọng của đất nước và Thủ đô.

“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trước cử tri, góp phần cùng thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới”, cử tri Phạm Công Bắc ông nói.

Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Bà Nguyễn Thu Kỷ, cử tri tổ dân phố Hàng Gai 1 (phường Hoàn Kiếm) cho biết, người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào kỳ bầu cử sắp tới. Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền hai cấp, người dân càng đặt niềm tin vào sự đổi mới trong quản lý và điều hành của Nhà nước.

“Nhân dân tin tưởng rằng sau kỳ bầu cử này, các đại biểu được bầu sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao đời sống, đặc biệt là chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội”, bà Nguyễn Thu Kỷ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cán bộ phường Hoàn Kiếm hướng dẫn cử tri quy trình bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031.

Vị cử tri ở tổ dân phố Hàng Gai 1 cho rằng, điều người dân mong muốn nhất là các đại biểu sau khi trúng cử luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và kịp thời phản ánh những vấn đề của đời sống thực tiễn tới các cơ quan có thẩm quyền.

“Người dân là gốc, vì vậy các chính sách cần hướng tới nâng cao đời sống của người dân, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đó là mong muốn chung của nhiều cử tri", bà Kỷ nói.

Với tư cách là cử tri phường Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Thị Thành cũng bày tỏ kỳ vọng kỳ bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu. “Cử tri đều mong muốn lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm cao, có thể thay mặt nhân dân đưa tiếng nói của cử tri đến các cơ quan quản lý Nhà nước”, bà Thành chia sẻ.

Theo bà Thành, các đại biểu được bầu cũng cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền, giúp các cấp lãnh đạo nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

“Chúng tôi mong rằng qua kỳ bầu cử này, niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố, từ đó tạo động lực để cùng xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, bà Nguyễn Thị Thành nói.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.