Cử tri Cần Thơ kiến nghị nhiều vấn đề về sự tiến bộ phụ nữ

Ngày 12/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng hơn 300 nữ đại biểu nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ, nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; cán bộ Hội các cấp trên địa bàn thành phố tham dự.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các cấp Hội phụ nữ thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Các cấp Hội đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Hội đã nỗ lực, chung sức đồng lòng cùng thành phố, thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam; nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, bền vững; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp; chú trọng xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ…

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. 

Dịp này, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thừa ủy nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 12 kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2022 cho các cá nhân. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần thơ và bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố. Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tặng 80 suất học bổng cho nữ học sinh vượt khó học giỏi với trị giá 80 triệu đồng.

Kiến nghị nhiều vấn đề về sự tiến bộ phụ nữ

Ngay sau buổi họp mặt, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc nữ cử tri thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, các Đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV sắp diễn ra và kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trong 9 tháng năm 2022.

Chú thích ảnh
Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. 

Cử tri Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ kiến nghị đến Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố cần xây dựng khái niệm “lồng ghép giới”, quy định thống nhất việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị. Các cơ quan chức năng cần bổ sung quy định tại Luật Bình đẳng giới về biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng. Cử tri mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo lĩnh vực y tế và các lĩnh vực liên quan thực hiện truyền thông tích cực để xã hội nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về quy định cấm tiết lộ thông tin giới tính thai nhi. 

Nhiều ý kiến cử tri mong muốn các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ tham gia vào các công việc xã hội, lãnh đạo quản lý. Cụ thể, cử tri kiến nghị cần có biện pháp bảo đảm thực hiện tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 35 - 40%; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội sớm có chính sách tháo gỡ tình trạng cán bộ công chức, viên chức, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục nghỉ việc ngày càng nhiều; quan tâm xem xét nâng chế độ tiền lương đối với hội viên Hội Người tù kháng chiến; xem xét vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.