Cử tri Bắc Ninh kiến nghị nhiều nội dung về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 23-26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri tại các xã, phường trong tỉnh. Đoàn thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Cử tri phường Đào Viên đóng góp ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Theo đó, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/10, làm việc trong khoảng 42 ngày. Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri các xã, phường tỉnh Bắc Ninh cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10; kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội nội dung liên quan đến tăng phân cấp, phân quyền cho UBND các xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung biên chế cho một số lĩnh vực chuyên môn thiếu cán bộ như giáo dục, y tế, chuyển đổi số, quản lý đất đai - môi trường… Cùng với đó là sớm có hướng dẫn chi tiết về chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân…

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Tuấn tiếp thu, trao đổi một số kiến nghị của cử tri. 

Cử tri xã Sơn Động đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư các dự án về hạ tầng giao thông; tiếp tục dành nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi; quan tâm hơn chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách đặc thù thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Cử tri xã Lục Nam nêu đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí ngân sách phù hợp đặc thù xã rộng, dân số đông; hỗ trợ xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản; nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách thôn, khu phố. Các bên liên quan tạo cơ chế thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực; tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, bổ sung bác sĩ và trang thiết bị cho trạm y tế xã; ưu tiên chương trình, dự án về chuyển đổi số cấp xã, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi; có hướng dẫn cụ thể về thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa để hạn chế tranh chấp…

Cử tri xã Mỹ Thái đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể quy định về tỷ lệ giáo viên/lớp; công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Cử tri cũng phản ánh việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 và Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 30/12/2021 còn nhiều bất cập. Cử tri đề nghị cần sửa đổi, bổ sung quy định làm rõ đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý…

Cử tri phường Đào Viên kiến nghị cấp có thẩm quyền có quy định, hướng dẫn cụ thể về chế độ đối với cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã nhằm tạo động lực cho đội ngũ này yên tâm công tác; có cơ chế, chính sách rõ ràng về sáp nhập và hoạt động của hội quần chúng; chính sách hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người hu gom rác thải tại thôn, khu phố…

Chú thích ảnh
Các đại biểu lắng nghe ý kiến cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Với những kiến nghị khác, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, phân loại chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.