Công ty Trung Quốc thử nghiệm phương tiện giao hàng tự hành

Trong 3 tháng qua, công ty thương mại điện tử JD Logistics đã thử nghiệm phương tiện vận chuyển tự động tại thành phố Thường Thục (Tô Châu, Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Nhân viên giao hàng chuyển hàng hóa vào xe tự hành. Ảnh: ST

Theo báo Straitstimes, các phương tiện vận chuyển này được trang bị một loạt các hệ thống cảm biến và camera. JD Logistics cho biết công ty dự kiến triển khai 100 phương tiện tự hành trên khắp thành phố trước năm 2021.

Không chỉ có JD Logistics, hai công ty thương mại điện tử khác của Trung Quốc là Meituan và Cainiao cũng đã gia nhập cuộc đua ứng dụng phương tiện giao hàng tự động trên đường phố.

Vào thời kỳ đỉnh dịch tại Trung Quốc hồi đầu năm nay, loại robot vận chuyển này đã được thử nghiệm tại tâm dịch Vũ Hán. Robot vận chuyển làm nhiệm vụ giao bưu kiện đến nhà người dân cũng như đến bệnh viện để tránh nguy cơ tiếp xúc gần giữa người với người trong mùa dịch. Thành công tại Vũ Hán đã thúc đẩy các công ty tăng tốc triển khai trên các tuyến đường công cộng ở Thường Thục và các nơi khác.

Trong một bài phát biểu hồi tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình miêu tả giao hàng tự động sẽ trở thành một ngành mới nổi mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp.

Theo trưởng bộ phận khoa học Kong Qi của JD Logistics, công ty lựa chọn Thường Thục do thành phố này mang nhiều đặc điểm điển hình của các thành phố Trung Quốc. Hiện tại, các xe tự hành xử lý khoảng 70% công việc giao hàng tại thành phố chúng hoạt động.

Một nhân viên giao hàng sẽ phụ trách tải các bưu kiện và nhập điểm đến vào trung tâm xử lý của phương tiện tự hành. Khi đến đích, hệ thống sẽ thông báo cho người nhận và quá trình giao hàng sẽ được xác nhận bằng mã QR. Wang Jie (27 tuổi) – một nhân viên giao hàng của JD - cho biết ba xe tự hành mà anh đảm trách vận hành làm công việc của hai người vận chuyển. Anh nói: “Những phương tiện này có thể giúp tôi giảm bớt khối lượng công việc, và tôi có thể có thêm thời gian để thu gom bưu kiện”.

Chú thích ảnh
Trung Quốc thiếu khung pháp lý để vận hành những cỗ máy này trên đường. Ảnh: ST

Năm ngoái, hơn 60 tỷ bưu kiện cần được vận chuyển trong Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng đây là lý do tại sao các công ty muốn tận dụng công nghệ xe tự động.

Hồi tháng 2, “gã khổng lồ” giao thực phẩm Meituan đã bắt đầu thử nghiệm xe tự hành vận chuyển ở ngoại ô Bắc Kinh. Trong khi đó, Cainiao – một công ty con của Alibaba - cho biết họ sẽ triển khai các phương tiện tự hành ở Bắc Kinh, Hàng Châu và Thẩm Dương đúng dịp lễ hội mua sắm bùng nổ “Ngày Độc thân” tại Trung Quốc vào 11/11 tới.

Mặc dù đem lại hiệu quả cao song các robot tự hành vẫn còn tồn đọng một số thách thức. Theo Tiến sĩ Luo Jun - Tổng thư ký của Liên minh Công nghiệp Thiết bị Thông minh và Robot Quốc tế, công nghệ xe tự hành vẫn chưa hoàn chỉnh và Trung Quốc thiếu khung pháp lý để vận hành những cỗ máy này trên đường.

"Trong trường hợp xảy ra tai nạn, trách nhiệm sẽ được phân định như thế nào. Công nghệ này về cơ bản vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chúng ta phải mất thêm 5 năm nữa thì ngành này thực sự bùng nổ”, ông Luo kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.