Công ty nào nhăm nhe nẫng vị trí của Apple trong thị trường smartphone?

Theo một công ty nghiên cứu hàng đầu về dữ liệu thống kê thế giới, trong năm nay thị trường điện thoại di động thông minh sẽ được chứng kiến một sự vượt mặt lật đổ đế chế Apple.
Công ty nào nhăm nhe nẫng vị trí của Apple trong thị trường smartphone? ảnh 1

Liệu các sản phẩm iPhone mới của Apple có đột phá để giữ vững ngôi vị thứ hai trên thị trường.

Francisco Jeronimo – Giám đốc nghiên cứu về thiết bị điện tử châu Âu thuộc Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) tại London dựa theo một bản phân tích gần đây cho biết nhà sản xuất Huawei của Trung Quốc có thể vượt mặt Apple trên thị trường điện thoại di động trong năm nay.

Trong quý hai của năm 2017, Huawei tiếp tục nắm giữ 11,3 % thị trường, tiêu thụ 38,5 triệu sản phẩm. Trong khi đó, theo dữ liệu của IDC, Apple tiêu thụ 41 triệu chiếc iPhone và nắm giữ 12% thị trường.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, ông Francisco Jeronimo nhận định: “Huawei hiện nay là đối thủ lớn nhất với Apple và Samsung. Thực sự họ đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Họ sẽ có thể vượt mặt Apple trong thị trường sản xuất điện thoại đi động, hoặc trong năm nay hoặc năm tới. Và đây là một thách thức rất lớn với Samsung vì Huawei cũng có ý định nhắm vị trí số 1. Họ không chỉ làm thực sự tốt về lượng hàng tiêu thụ, mà còn về mặt chất lượng. Đối với Samsung hay bất kỳ nhà sản xuất điện thoại nào khác, nó không chỉ là việc tiêu thụ hàng, mà còn là kiếm tiền. Và chúng ta thấy giá điện thoại càng ngày càng tăng”.

Trong hai năm trở lại đây, Huawei đã tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện thoại di động và có quá trình phát triển ấn tượng, với việc thành công chế tạo ra các loại điện thoại với mức giá đa dạng.

Ông Jeronimo chỉ ra rằng sản phẩm bộ chip trí thông minh nhân tạo (AI) độc quyền của Huawei, có tên gọi Kirin 970, là lí do khiến công ty Trung Quốc có thể cạnh tranh với hai nhà sản xuất di động hàng đầu thế giới.

Kirin 970 chỉ có kích thước bằng ngón tay cái và được gắn trực tiếp vào thiết bị để hỗ trợ, không thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây trên điện thoại, và chính điều đó làm tốc độ xử lý nhanh hơn.

Và nếu như Huawei có thể chứng minh loại chip AI khiến tính năng của điện thoại mạnh hơn, điều đó cho phép công ty Trung Quốc tăng giá sản phẩm và chiếm lĩnh vị trí đứng đầu trong thị trường.

“Điều đó thực sự tạo cho Huawei một cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ khác vì không có quá nhiều công ty sản xuất cho riêng mình bộ chip AI. Hiện chúng ta chỉ có Apple, Samsung và Google là làm được điều đó”, ông Jeronimo nhận xét.

Trước đó, trong tháng 2/2016, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, Richard Yu – Giám đốc điều hành nhóm kinh doanh người tiêu dùng Huawei bày tỏ hi vọng công ty sẽ đứng vị trí thứ hai trong thị trường điện thoại di động trong 3 năm nữa, và trong 5 năm thì vươn lên vị trí thứ nhất.

Tuy nhiên, Huawei vẫn phải chạy dài theo Samsung và Apple nếu xét về lợi nhuận và doanh thu trên thị trường điện thoại di động. Phần lớn doanh thu của Huawei là xuất phát từ điện thoại di động, đạt 105,4 tỷ NDT (tương đương 16 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2017. Trong khi đó, chỉ riêng với iPhone, Apple đã thu về 58 tỷ USD và thị phần điện thoại Samsung là 45,6 tỷ USD với cùng một khoảng thời gian.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.