Ra mắt iPhone X, giá trị vốn hóa thị trường của Apple vọt lên 830 tỷ USD

Trong ngày ra mắt iPhone X, phiên bản kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi của mẫu điện thoại iPhone, giá trị vốn hóa trên thị trường của Apple đạt khoảng 830 tỷ USD. Các chuyên gia dự báo con số này có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD ngay trong năm nay.
Ra mắt iPhone X, giá trị vốn hóa thị trường của Apple vọt lên 830 tỷ USD ảnh 1

Chiếc iPhone X có hai phiên bản dung lượng 64 GB và 256 GB, có giá từ 999 USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm ngoái, giá cổ phiếu của Apple tăng 52%. Kể từ khi cho ra mắt mẫu điện thoại iPhone vào tháng 1/2007, giá cổ phiếu của hãng này đã tăng hơn 1.200% và tổng cổ tức (tính cả cổ tức được tái đầu tư) lên tới 1.378%. Lợi tức hàng năm của Apple vào khoảng 28,7%, cao gấp gần 3 lần so với cổ tức của chỉ số Nasdaq và gần 4 lần so với chỉ số S& P500.

Ngày 12/9 (giờ địa phương), trong sự kiện tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Apple Park, bang California, Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã trình làng 3 mẫu điện thoại thông minh iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Với màn hình viền siêu mỏng, khả năng chống nước và chống bụi, iPhone X không có nút "Home", người dùng chạm vào màn hình để "đánh thức" iPhone X.

Chiếc điện thoại mới này sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt với tên gọi “Face ID”, để mở khóa, người dùng chỉ việc nhìn vào máy. Ngoài ra, iPhone X có camera kép 12 megapixel, được trang bị sạc không dây QI, với thời gian sử dụng pin lâu hơn 2 giờ so với iPhone 7.

Cũng tại sự kiện này, Apple cũng giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch Series 3, và chiếc Apple TV cũng như Apple TV 4K. Hãng công nghệ này cũng giới thiệu AirPower, thiết bị có thể sạc không dây cùng lúc cho iPhone X, Apple Watch và AirPods.

Phát biểu tại sự kiện lần này, Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, cho biết mẫu điện thoại mới nhất là sự kiện quan trọng của hãng trong một thập kỷ, sau khi chiếc iPhone đầu tiên được công bố. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Apple đang nỗ lực khuấy động thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, vốn đang tăng trưởng chậm lại và cạnh tranh khốc liệt.

Trong quý tính đến ngày 1/7 vừa qua, doanh thu của Apple đã tăng 7% lên 45,4 tỷ USD, trong đó lợi nhuận ròng tăng 12% lên 8,7 tỷ USD. Apple cho biết hãng đã bán ra 1,2 tỷ chiếc điện thoại iPhone trên toàn cầu, đồng thời dự báo đạt mức doanh thu từ 49 tỷ USD đến 52 tỷ USD trong quý cuối của tài khóa hiện nay.

 
Trà My - Tổng hợp

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.